MỚI NHẤT :
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • Báo châu Á chỉ ra tử huyệt của ĐT Việt Nam sau trận thắng Philippines

    21:30 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khi ĐT Việt Nam chính thức giành vé dự 2 trận chung kết, tờ Fox Sports Asia đã "đọc vị" điểm yếu của "Những ngôi sao vàng" sau trận bán kết lượt về.

    Với lợi thế thắng 2-1 trong trận bán kết lượt đi ngay trên sân của ĐT Philippines, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc khá chặt chẽ và toán tính ở trận lượt về. Chính vì tâm lý này nên phải chờ đến phút thứ 83, "Những ngôi sao vàng" mới có bàn mở tỷ số do công của Quang Hải trước khi Công Phượng nhân đôi cách biệt ở phút 87.

    Đây, tử huyệt của ĐT Việt Nam sau trận thắng Philippines (phân tích của Fox) - Bóng Đá

      Quang Hải ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết lượt về.

    Tất cả những gì "Những chú chó hoang" làm được trong trận đấu hôm qua (06/12) chỉ là bàn thắng danh dự của James Younghusband ở phút thứ 89 sau một pha lộn xộn trong vòng cấm ĐT Việt Nam. Thắng 4-2 chung cuộc sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào chơi 2 trận chung kết với ĐT Malaysia.

    Tuy giành chiến thắng một cách thuyết phục nhưng trong nội tại ĐT Việt Nam không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Phân tích điểm yếu đáng quan tâm của những cầu thủ áo đỏ, trang Fox Sports Asia nhận định: "Sơ đồ 5-3-2 của HLV Park đã phong tỏa hoàn toàn các cầu thủ tấn công của Philippines, trong khi 2 hậu vệ cánh của họ lên công về thủ liên tục. Ba tiền vệ trung tâm cũng đã tham gia phòng ngự rất tốt, càng khiến đối thủ khó khăn hơn trong việc tiếp cận vòng 16m50.

    Đây, tử huyệt của ĐT Việt Nam sau trận thắng Philippines (phân tích của Fox) - Bóng Đá

     Các cầu thủ Philippines thường xuyên nhồi bóng bổng vào vòng 16m50.

    Nhưng hàng thủ ba người của ĐT Việt Nam có vẻ đang bối rối mỗi khi Philippines treo bóng bổng vào trong, đặc biệt là Duy Mạnh rất vất vả khi theo kèm Phil Younghusband. Nếu đội tuyển Việt Nam muốn giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2, đội trưởng Quế Ngọc Hải - người giàu kinh nghiệm nhất cần phải thể hiện vai trò lãnh đạo của mình."

    Trận đấu chung kết lượt đi giữa chủ nhà Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tới.

    Đăng Huy | 20:40 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...