MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Bạn đã biết "hiệu ứng khủng khiếp" của Rooney tại Derby County?

    06:18 Thứ ba 11/02/2020

    BongDa.com.vn Sau hơn một tháng trở lại quê nhà, ngôi sao sinh năm 1985 đã chứng tỏ được đẳng cấp ở giải hạng nhất Anh.

    Trước khi tươi cười chụp ảnh cùng áo đấu Derby County, tiền đạo Wayne Rooney từng khẳng định anh vẫn đủ sức chơi bóng ở Premier League. Phát biểu đó có thể sẽ khiến nhiều người "phì cười", vì cầu thủ này đã phải sang Mỹ dưỡng già vào năm 2018, và trở lại xứ sương mù để thi đấu ở hạng nhất...

    Gã "Shrek" phải mất vài tuần để có được màn ra mắt chính thức, khi đội chủ sân Pride Park tiếp đón các vị khách Barnsley vào ngày đầu năm. Và ngay lập tức, huyền thoại Manchester United đã tỏa sáng với một pha kiến tạo trong bàn mở tỉ số của Jack Marriott, qua đó mở ra chiến thắng 2-1 chung cuộc.

    Bạn đã biết

     Dấu ấn đầu tiên của Rooney trong màu áo Derby.

    Cho đến nay, The Rams đã lột xác sau khoảng thời gian đầu mùa cực kỳ khó khăn với 10 trận thua chỉ sau 27 lần ra sân thi đấu (thắng 8, hòa 9, thua 10). Bây giờ, tuy họ chưa lọt vào nhóm dự play-off thăng hạng như trước, nhưng rõ ràng vẫn còn nguyên cơ hội khi chỉ cách vị trí thứ 6 vỏn vẹn 7 điểm.

    Sự xuất hiện của Wazza đã mang đến một làn gió mới cho Derby County, vì trong 9 trận kể từ thời điểm ra mắt hồi đầu năm cho đến nay, đội bóng này thắng tới 6 (hòa 2, thua 1). Cá nhân cựu ngôi sao Man Utd cũng có riêng cho mình một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

    Theo Whoscored.com, Rooney hiện là cầu thủ xuất sắc nhất đội hình khi được chấm 7.16 điểm, mặc dù anh chỉ mới đá đúng 6 trận ở Championship. Đặc biệt, chúng ta cần lưu ý rằng, cầu thủ 34 tuổi thậm chí chơi trong 4 vai trò: Tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công và tiền đạo trung tâm!

    Tất nhiên, thống kê cá nhân không thể nói lên toàn bộ tầm ảnh hưởng mà Rooney tạo ra ở đội bóng mới. Vai trò thủ lĩnh của một người từng khuynh đảo nước Anh đã vực lại một Derby rệu rã sau khi thất bại ở chung kết thăng hạng, và thuyền trưởng Frank Lampard ra đi theo tiếng gọi từ Chelsea.

    Bạn đã biết

     Rooney rõ ràng đang giúp Derby trở lại phong độ như trước.

    Như đã nói, đội chủ sân Pride Park vẫn còn 15 trận đấu nữa để ít nhất mơ về một suất chơi ở play-off thăng hạng giống như mùa giải năm ngoái. Và thực tế, hy vọng này không hề hão huyền, bởi phong độ của họ đang cải thiện trông thấy theo thời gian, cùng lịch thi đấu tương đối thuận lợi.

    Ngoài mục tiêu trở lại PL ngay mùa thu, Derby có lẽ rất chú ý tới cuộc đụng độ Man Utd vào đầu tháng 3. Một chiến thắng trước Quỷ đỏ sẽ giúp họ "thừa thắng xông lên" ở những cuộc chiến phía trước, trong khi Rooney sẽ khiến nhiều người phải "nể" hơn cùng những điều anh làm được với The Rams.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 05:48 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...