MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Atletico Madrid - Cái nôi sản sinh những tiền đạo khét tiếng (P2)

    10:45 Thứ bảy 25/08/2018

    BongDa.com.vn Ở Tây Ban Nha ngoài hai Gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid, Atletico Madrid cũng được xem là cái nôi sản sinh ra rất nhiều cầu thủ đẳng cấp trong vai trò tiền đạo cắm.

    Triều đại của cặp đôi Nam Mĩ này ở Vicente Calderon kết thúc vào năm 2011, sau khi Sergio Aguero chấp nhận chuyển đến Premier League để tham gia vào cuộc cách mạng của Manchester City và Diego Forlan đến với Inter Milan. Nhưng sự ra đi của họ cũng đã mở đường cho cây săn bàn khét tiếng người Colombia, Radamel Falcao và Diego Costa - cầu thủ đã có một mùa giải đầy hứa hẹn tại Rayo Valladolid - gia nhập Rojiblancos.

    Chỉ qua 2 mùa giải tại Atletico, danh tiếng của Falcao đã tăng gấp 10 lần. Lạnh lùng trong vòng cấm, sở hữu khả năng ghi bàn vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế; Radamel Falcao đã trở thành một trong những sát thủ đáng sợ nhất châu Âu. Giống như Forlan, Falcao cũng đã lập một siêu phẩm vào lưới Barcelona, nhưng lần này là ngay tại Camp Nou.

     - Bóng Đá

     Falcao gia nhập Atletico và trở thành chân sút sát thủ.

    Diego Costa cướp bóng từ chân Messi bên phần sân của Atletico, và nhanh chóng tung ra một đường chuyền cho Falcao - người đang băng lên. Cầu thủ người Colombia vượt qua Sergio Busquets, lao nhanh về phía trước và thực hiện một cú lốp bóng đánh bại Victor Valdes, đưa bóng vào lưới Barcelona. Một bàn thắng hoàn hảo, mang đậm chất Radamel Falcao – mạnh mẽ, tốc độ và sắc bén.

    Không cưỡng lại được sức hút từ khoảng tiền lương khổng lồ và một môi trường sống hấp dẫn hơn hẳn Tây Ban Nha, Falcao đã chấp nhận chuyển đến Monte Carlo và gia nhập AS Monaco. Nhưng sự ra đi của chân sút người Colombia cũng không để lại ảnh hưởng gì quá tồi tệ với Atletico. Như đã nói, đội chủ sân Vicente Calderon chính là học việc của những tiền đạo ‘khủng nhất’, và lần này, đến lượt Diego Costa - người đã gia nhập CLB lần đầu tiên vào năm 2007 - vươn lên mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân. Việc BLĐ quyết định bổ sung thêm cho hàng công một David Villa dày dặn kinh nghiệm chắc chắn đã mang lại rất nhiều lợi ích cho đội bóng, nhưng Diego Costa đã biết nắm lấy thời cơ và tỏa sáng rực rỡ với 27 bàn thắng để giúp Atletico đoạt chức vô địch La Liga 2013/2014 ngay trước mũi hai gã khủng lồ Barcelona và Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, Atletico đã trở thành một trong những thế lực đáng sợ nhất bóng đá châu Âu.

    Lần đầu tiên Diego Costa ‘chào hàng’ khả năng và tên tuổi của mình với bóng đá Anh, là trận bán kết lượt đi UEFA Champions League, Atletico Madrid đối đầu Chelsea. Sau một tình huống va chạm với John Terry ở phút thứ 7 của trận đấu, Costa đã lao đến và húc vào ngực của đội trưởng Chelsea. Đã có người từng nói rằng, John Terry sẽ là gã cuối cùng trên trái đất mà bạn muốn gây hấn, nhưng Costa không quan tâm đến điều đó. Đó là một tín hiệu báo trước cho Jose Mourinho những khó khăn sắp xảy đến với The Blue, mặc dù họ mới là đội được đánh giá cao hơn.

     - Bóng Đá

    Diego Costa là mẫu tiền đạo đầy sức mạnh. 

    Trận lượt đi kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận lượt về, con quái vật Diego Costa đã thi đấu cực kì bùng nổ, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Jose Mourinho ngay lập tức nhận ra rằng, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho Chelsea dưới triều đại của ông. Cho đến khi Costa chính thức chuyển sang Chelsea vào mùa hè năm đó, hầu hết mọi người đều cho rằng Atletico Madrid sẽ không còn duy trì được sức mạnh và phong độ ấn tượng như trước nữa; nhưng điều đó đã không xảy ra với sự tỏa sáng của Antoine Griezmann - người mà giờ đây đang được đánh giá là một trong chân sút đáng sợ nhất và được săn đón nhiều nhất thế giới.

    Đâu là lý do giúp cho Atletico Madrid thành công đến vậy trong việc tạo ra những cây săn bàn chất lượng trên hàng công ?

    Như đã nói ở trên, lịch sử của Atletico Madrid luôn có một mối liên hệ rất mật thiết với vùng đất Nam Mĩ, và chính vì vậy, họ cũng mang một phong cách khá ‘Nam Mĩ’: phóng khoáng và máu lửa; nhờ được thi đấu trong một môi trường như vậy, các chân sút trẻ đã được trao cơ hội để có thể mau chóng thích nghi với thế giới bóng đá đỉnh cao trước sự ủng hộ cuồng nhiệt đến từ CĐV.

    Ngoài ra, các HLV cũng đóng một vai trò rất quan trọng; từ Luis Aragonés và Javier Aguirre, đến Quique Sánchez Flores và Simeone, tất cả những nhà cầm quân này đều cực kì thành thạo trong việc bảo bọc những tiền đạo trẻ, truyền cho họ sự tự tin để có thể thi đấu một cách thoải mái nhất, và thiết lập một tập thể vững chắc ngay sau lưng những chàng trai này.

     - Bóng Đá

    Griezmann và Costa đá cặp ở Atletico hiện tại. 

    Về mặt chiến thuật, có thể nói Atletico Madrid là một đội bóng rất đặc biệt. Không giống như những đội bóng khác, họ thường sử dụng cùng lúc hai ‘số 9’ trên hàng công trong suốt những năm qua, điều này đã tạo ra cơ hội cho các tiền đạo cắm có thể xây dựng một mối quan hệ đối tác và làm việc cùng nhau. Thay vì sử dụng một cầu thủ chơi thấp hơn – giống như mùa giải đầu tiên Fernando Torres debut ở thế giới bóng đá đỉnh cao – các HLV của đội bóng này luôn đặt niềm tin vào 2 tiền đạo chủ lực trong đội hình, có thể thấy rõ điều đó qua khoảng thời gian mà Diego Forlan và Sergio Aguero đang là hai chân sút chủ lực của đội bóng.

    Ngoài ra, lối chơi phản công chớp nhoáng mà đội bóng thành Madrid thường sử dụng cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các tiền đạo, vì hầu hết bọn họ đều cực kì giỏi trong việc tận dụng khoảng trống và kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Hình ảnh về một Diego Costa với những pha di chuyển thông minh, tận dụng các khoảng trống, xâm nhập sâu vào hàng phòng ngự đối phương và chuyển hóa cơ hội từ những đường chuyền quyết định vào mùa giải 2013/14, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

    Mỗi CLB đều mang trong mình một bản sắc riêng. Trên thực tế, có những ‘thương hiệu’ đặc biệt đến mức chỉ cần nhắc đến nó là người ta sẽ nghĩ ngay về một đội bóng cụ thể. Đó có thể là Galacticos - Dải ngân hà của Real Madrid; Tiki-taka của Barcelona hay Total-football (Bóng đá tổng lực) của Ajax Amsterdam. Với Atletico Madrid, ‘thương hiệu’ của họ chính là lối chơi lì lợm và khó chịu mà họ đã xây dựng dưới triều đại Diego Simeone, một thứ bóng đá vận hành dựa trên sự kết hợp giữa một hàng phòng ngự chắc chắn và những tiền đạo đẳng cấp thế giới - những người được cho phép tự do thể hiện khả năng của bản thân trong phạm vi kế hoạch chiến thuật của đội. Chính những điều này đã giúp cho Atletico Madrid được biết đến như một trong những học viện đào tạo tiền đạo hàng đầu thế giới.

    Endo | 10:47 25/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...