MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Ấn định thời gian Minh Phương nắm quyền tại SHB Đà Nẵng

    15:32 Thứ năm 04/01/2018

    BongDa.com.vn Sau khi đạt được những thỏa thuận cùng với BLĐ SHB Đà Nẵng cũng như Long An, tân thuyền trưởng Nguyễn Minh Phương sẽ chính thức dẫn dắt đội bóng cũ vào ngày 07/01.

    Khác với những thông tin trước đó khi cho rằng Nguyễn Minh Phương vẫn là người của Long An khi hợp đồng vẫn còn thời hạn 1 năm. Nhưng sau buổi làm việc với BLĐ đội bóng này chiều nay, cựu tiền vệ tài hoa ĐT Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay các học trò để cập bến sông Hàn vào ngày 7/1 tới.

     - Bóng Đá

     Minh Phương sẽ bắt đầu công việc của mình vào ngày 7/1. Ảnh: Viết Định

    Trao đổi với báo chí trong nước, Nguyễn Minh Phương cho biết: “Tất cả điều khoản cơ bản trong hợp đồng đã được thông qua và tôi cảm thấy hài lòng với những chế độ đãi ngộ do lãnh đạo của CLB đưa ra, nhưng vì những ràng buộc nên tôi không tiện tiết lộ. Riêng thời hạn hợp đồng giữa tôi và SHB Đà Nẵng kéo dài trong bao lâu không quá quan trọng, bởi thực tế tôi vẫn là một HLV trẻ, điều tôi cần lúc này là nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình để không phải… ra đi sớm.

    Bên cạnh đó, tân thuyền trưởng SHB Đà Nẵng cũng khẳng định sẽ thương thảo với những cầu thủ đã hết hợp đồng để tìm ra tiếng nói chung trong việc giữ chân họ. Ngoài ra, nhà cầm quân trẻ này cũng cố gắng tìm kiếm hai ngoại binh tốt nhất trước khi bước vào giải.

     - Bóng Đá

     BLĐ SHB Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tri ân Huỳnh Đức và ra mắt Minh Phương vào ngày 20/1. Ảnh: Viết Định

    Tuy nhiên, nếu lực lượng SHB Đà Nẵng được dự đoán sẽ không có quá nhiều thay đổi thì trên băng ghế huấn luyện sẽ xảy ra điều ngược lại, khi Minh Phương dự định sẽ có vài sự thay thế về ê kíp làm việc.

    Trong những ngày qua, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chủ yếu tập nhẹ để dần lấy lại thể lực sau quãng thời gian nghỉ khá dài dưới sự chỉ đạo của HLV thủ môn Trần Văn Lợi và trợ lý HLV Trần Văn Thọ. Dự kiến vào ngày 07/01 tới khi Minh Phương chính thức bắt tay vào công việc, thì đội bóng sông Hàn mới thật sự bước vào quỹ đạo nhất định.

    BLĐ SHB Đà Nẵng dự định sẽ tổ chức lễ tri ân HLV Lê Huỳnh Đức và ra mắt tân HLV Nguyễn Minh Phương vào ngày 20/01, trong trận giao hữu với CLB Yokohama đến từ J-League 2 trên sân Hòa Xuân.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 04/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...