MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Alan Shearer: "Bóng chắc chắn đã chạm tay Llorente rồi mới đến hông"

    04:08 Thứ năm 18/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur đã vượt qua Man City theo luật bàn thắng sân khách với pha lập công có phần gây tranh cãi.

    Trong hiệp 1 của trận đấu, Manchester City đã vươn lên dẫn trước 3-2 đầy kịch tính với các bàn thắng của Raheem Sterling và Bernardo Silva. Bị đối thủ dẫn bàn, Tottenham Hotspur còn gặp bất lợi khi tiền vệ Moussa Sissoko dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

    Người thay thế cho anh chính là tiền đạo Fernando Llorente. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục ghi bàn thắng thứ tư do công của Sergio Aguero. Tuy nhiên, chính Llorente đã khiến mọi nỗ lực của đội chủ sân Etihad "đổ sông đổ biển".

     - Bóng Đá

     Pha bóng gây tranh cãi giúp Tottenham tiến vào bán kết.

    Sau pha đá phạt góc của đồng đội, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có pha băng vào chạm bóng bằng... hông để ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 cho "Gà trống". Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cựu tiền đạo Athletic Bilbao đã để bóng chạm tay.

    "Tôi rất ngạc nhiên với quyết định công nhận bàn thắng đó. Chắc chắn bóng đã chạm tay anh ta rồi mới đến hông trước khi vào lưới. Tôi cho rằng đó là pha lập công không hợp lệ", cựu tiền đạo Alan Shearer bình luận trên BBC.

    Ở những phút bù giờ, Raheem Sterling một lần nữa điền tên mình lên bảng tỷ số khiến cầu trường sân Etihad nổ tung. Tuy nhiên, trọng tài chính Cuneyt Cakir sau khi có được sự trợ giúp của VAR đã không công nhận bàn thắng này. Nguyên nhân là vì Sergio Aguero trước đó đã rơi vào thế việt vị trước khi kiến tạo cho đồng đội. Hòa 4-4 sau hai lượt trận, The Citizen vẫn bị loại trong cay đắng vì luật bàn thắng sân khách.

    Giang Nam | 03:45 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...