MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Ajax Amsterdam trong vòng luẩn quẩn đào tạo và bán cầu thủ

    17:01 Thứ năm 12/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sẽ hợp lý hơn nếu đội bóng này chuyển hẳn sang làm lò đào tạo trẻ.

    Chất lượng của học viện Ajax Amsterdam vốn nổi tiếng từ rất lâu. Lò đào tạo của họ từng sản sinh ra những Johan Cruyff, Ruud Krool, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert và nhiều không thể kể xiết những tên tuổi lớn khác.

    Điểm khác biệt giữa những cái tên thế hệ 7x, 8x với nhóm hậu bối là họ đã giành được vô số vinh quang với đội bóng của mình, khẳng định được tên tuổi, sau đó mới chuyển ra nước ngoài thi đấu. Kể từ năm 1996 cho đến năm, đặc biệt là trong thập niên 10 của thế kỷ 21, Ajax liên tục để những cầu thủ của mình ra đi ngay sau khi những sao trẻ này có một mùa giải chơi ấn tượng.

    36 năm ngày Johan Cruyff khai sinh lối đá penalty 2 người - Bóng Đá

     Cruyff là sản phẩm thành công nhất của Ajax.

    Mỗi năm, Ajax chứng kiến 2 đến 3 trụ cột rời CLB. Năm 2012, đội bóng này bán đi Jan Vertonghen và Gregory van der Wiel. Sang năm 2013 là Christian Eriksen là Toby Alderweireld, những người đã góp công lớn giúp Tottenham đánh bại Ajax đầy cay đắng ở bán kết Champions League năm ngoái. Jasper Cillessen, Anwar El Ghazi, Davy Klaassen là những cái tên tiếp theo rời đi. Mùa hè mới đây, Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt ra đi sau một năm đá C1 quá xuất sắc.

    Bước vào mùa giải 2019/2020, đội bóng áo trắng chơi ấn tượng trên mọi đấu trường, ghi bàn liên tục ở Eredivisie và thắng đậm 2 trận mở màn Champions League. Hàng loạt lời ca tụng được viết ra: Ajax đã thực sự trở lại, Ajax vẫn chơi hay dù mất cả De Jong và De Ligt. Thế nhưng việc họ bị loại ngay từ vòng bảng thực sự giống một cái tát thẳng vào mặt những người hâm mộ đội bóng này.

    Trước khi bước vào trận cuối với Valencia ngay trên sân Johan Cruyff, Ajax giữ ngôi đầu bảng và chỉ cần có 1 điểm là giành được vé đi tiếp. Thế nhưng họ bị đội khách xuyên thủng lưới phút thứ 24 và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trong thời gian sau đó, chịu thua 0-1 và chính thức dừng bước.

    'Thật tuyệt khi thấy đội bóng đó cũng có thể thua cuộc' - Bóng Đá

     Ajax bị loại khi đang nắm lợi thế lớn.

    Ở trận đấu này, đội bóng Hà Lan đã nhập cuộc một cách khá vội vàng, dâng lên tấn công ngay từ sớm. Sự vội vàng này biến thành gấp rút sau bàn thua, đoàn quân của HLV Erik ten Hag kiểm soát bóng vượt trội, liên tục đưa bóng lên và sút lia lịa vào khung thành Valencia nhưng ít có pha nào trúng đích. Nếu còn Frenkie de Jong trên sân, đội hình Ajax sẽ được giữ nhịp, tuyến tiền vệ sẽ có sự phối hợp tỉnh táo hơn với hàng công.

    "Gã khổng lồ trắng" được nhận cả thảy 13 pha đá phạt góc ở trận này. Nếu còn Matthijs de Ligt, người đã ghi 2 bàn thắng bằng đầu từ các tình huống phạt góc ở C1 mùa trước, Ajax đã có thể cầm hòa Valencia và tiến vào vòng 16 đội.

    Lãnh đạo Ajax Amsterdam luôn tự hào về lò đào tạo chất lượng bậc nhất thế giới của mình, khẳng định sẵn sàng hy sinh thành tích để các cầu thủ có điều kiện thi đấu tốt nhất. Nhưng tại sao không giữ tất cả ở lại để cùng nhau chạm đến đỉnh vinh quang như những năm tháng hào hùng trước? Mới đây, huyền thoại Marco van Basten cũng đã bực mình khi truyền thông Hà Lan hào hứng trước tin Donny van de Beek có thể đến Real Madrid.

    Tới đây, Ajax sẽ xuống chơi ở Europa League, hãy chờ xem đội bóng này có thể tiến tới trận đấu cuối cùng như 2 năm trước, bằng những ngôi sao trẻ khác do chính họ đào tạo.

    Video Valencia ăn mừng sau trận thắng Ajax: 

    Hoài Thu | 16:30 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...