MỚI NHẤT :
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • AFF Cup 2018: Hòa trong thế thua, truyền thông Malaysia dự báo bi quan

    17:39 Thứ tư 12/12/2018

    Truyền thông Malaysia dự đoán đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình vào ngày 15/12.

    Huy Hùng và Đức Huy ghi 2 bàn giúp Việt Nam dẫn trước Malaysia 2-0. Đội chủ nhà có 2 bàn gỡ nhờ công của Shahrul Saad và Safawi Rasid. Ngoài 2 pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy, ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn sau các pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn đối phương của Đức Chinh, Phan Văn Đức và Tiến Linh.

    AFF Cup 2018: Hòa trong thế thua, truyền thông Malaysia dự báo bi quan - Bóng Đá

     Tờ The Star dự báo Malaysia gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về.

    Để hòa trong thế suýt thua Việt Nam, truyền thông Malaysia nhận định, Harimau Malaya sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn trong trận lượt về.

    “Việt Nam dẫn trước nhờ 2 pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy. Malaysia có 2 bàn gỡ nhờ công của Shahrul Saad và Safawi Rasid. Những phút cuối Tan Cheng Hoe chỉ đạo học trò đẩy cao đội hình dồn ép đối phương tuy nhiên hàng thủ chắc chắn của Việt Nam giúp họ bảo toàn kết quả hòa 2-2 rất thuận lợi.

    Để đối thủ ghi 2 bàn trên sân nhà, Malaysia sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn trong trận lượt về, tờ The Star của Malaysia bình luận về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trong bài viết có tựa đề “Chông gai chờ đợi Những chú hổ” (Thorny path for Tigers).

    Tương tự The Star, một tờ báo khác của Malaysia là News Straits Times cũng nhận định, Malaysia sẽ gặp khó ở trận lượt về sau trận hòa 2-2 trên sân nhà. Theo News Straits Times, Malaysia đã có khởi đầu tệ để Việt Nam ghi 2 bàn nhưng đã sửa sai bằng 2 bàn gỡ của Shahrul Saad và Safawi Rasid.

    Theo News Straits Times, 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam được ghi do công của Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên tờ The Star cho rằng, nếu chính xác hơn thì pha làm bàn mở tỷ số của ĐT Việt Nam là cú đá phản lưới nhà của Shahrul Saad bởi Huy Hùng đã sút đập chân trung vệ này bay vào lưới Malaysia.

    Phạm Tú | 15:40 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...