MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • ADN Champions League của Man City

    11:06 Thứ tư 14/02/2024

    BongDa.com.vn Đoàn quân Pep Guardiola đang cho thấy bản lĩnh lớn và hứa hẹn sẽ còn tiến sâu tại UCL năm nay.

    Đúng như nhận định từ giới chuyên môn, Manchester City dễ dàng áp đặt thế trận trước Copenhagen dù chịu sức ép không nhỏ đến từ các khán giả tại Parken.

    Họ sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Kevin de Bruyne. Cầu thủ người Bỉ có pha dứt điểm khéo léo đưa bóng vào góc xa khung thành sau màn phối hợp ấn tượng với Phil Foden.

     - Bóng Đá

     De Bruyne mở điểm cho Man City.

    Tuy nhiên Copenhagen luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi được chơi trên sân nhà. Đại diện Đan Mạch giội gáo nước lạnh vào đối thủ khi tận dụng tốt đường chuyền cẩu thả đến từ thủ thành Ederson.

    Những tưởng bàn gỡ sẽ tiếp thêm động lực để Copenhagen có thể tạo ra điều bất ngờ như cách họ từng làm trước ''hàng xóm'' của Man City tại lượt trận vòng bảng hồi tháng 11 năm ngoái.

    Copenhagen tại thời điểm đó thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn khi bị Quỷ đỏ dẫn trước 2 bàn chỉ sau 28 phút. Tuy nhiên với sự cổ vũ từ các CĐV, họ đã tạo ra màn lội ngược dòng lịch sử để kết thúc trận đấu bằng tỷ số chung cuộc 4-3.

    Tuy nhiên Man City lại là một đối thủ có đẳng cấp hoàn toàn khác. Các nhà Đương kim vô địch dù có đôi chút bối rối khi nhận bàn gỡ, nhưng họ đã sớm tái thiết lập lợi thế dẫn bàn ngay trước khi hiệp một khép lại.

    Jack Grealish khiến Manchester City lo sốt vó - Bóng Đá

     Jack Grealish bị chấn thương và rời sân ngay trong hiệp một. 

    Sau giờ nghỉ, Man City áp đảo đối thủ về tỷ lệ cầm bóng. Lối chơi này khiến Copenhagen gặp vô vàn khó khăn, bởi nếu đẩy cao đội hình để tổ chức pressing, họ sẽ dễ dàng rơi vào chiếc bẫy mà Pep Guardiola giăng ra. Nhưng nếu co cụm phòng ngự đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại.

    Về phần Man City, dù chơi thong thả nhưng đại diện đến từ xứ sở sương mù vẫn có được điều mình cần nhờ một màn phối hợp ấn tượng khác đến từ bộ đôi Foden và De Bruyne. Lần nào tiền vệ người Bỉ đã trả lễ cho đàn em bằng đường trả bóng vừa tầm giúp Foden điền tên lên bảng điểm, qua đó giúp The Citizens nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Etihad.

     - Bóng Đá

     Đẳng cấp của Man City đã được thể hiện rõ ràng. 

    Rõ ràng việc được thường xuyên góp mặt tại những vòng đấu knock out Champions League đã giúp đoàn quân của Pep ''tôi rèn'' bản lĩnh.

    Họ bắt đầu quen với việc bị đối thủ gỡ hòa hay thậm chí dẫn trước. Nhờ sự góp mặt của những cái tên gạo cội như De Bruyne, Bernardo Silva hay Kyle Walker, Man City không chỉ trở nên nguy hiểm mà phần nào còn cho thấy được sự ''lì lợm''.

    Còn quá sớm để nói về khả năng bảo vệ thành công danh hiệu dành cho đại diện xứ sương mù, nhưng điều dễ nhận thấy hơn cả là họ đang dần trưởng thành hay nói cách khác, ADN Champions League đã dần hình thành trong chính tập thể này. 

    Trường Sơn | 10:36 14/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...