MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • 8 ngôi sao từng công khai ý định rời Man Utd và cái kết

    18:42 Thứ bảy 12/12/2020

    BongDa.com.vn Trong lịch sử, Paul Pogba không phải là trường hợp duy nhất bày tỏ ý định chia tay đội chủ sân Old Trafford.

     

    Cú hat-trick của Ronaldo tại Old Trafford

    8. Gabriel Heinze

    Cựu hậu vệ người Argentina tự biến mình thành “cái gai” trong mắt CĐV Man Utd khi đòi gia nhập Liverpool vào năm 2007. Sir Alex cho phép Heinze tìm kiếm một CLB mới, nhưng cấm gia nhập đại kình địch của Quỷ đỏ. 2 bên thậm chí còn nhờ đến luật sư và hội đồng trọng tài Premier League. Cuối cùng Heinze đã chuyển sang khoác áo Real Madrid và giành được chức vô địch La Liga cùng Los Blancos.

    7. Morgan Schneiderlin

    Chuyển đến M.U vào mùa Hè 2015, tuy nhiên Schneiderlin bày tỏ nguyện vọng ra đi vào tháng 01/2017 vì không được trọng dụng. Tiền vệ người Pháp sau đó đã được đáp ứng và dần lấy lại phong độ tốt nhất trong màu áo Everton, và hiện tại là Nice.

    6. Anthony Martial

     - Bóng Đá

     Martial từng có ý định rời đi.

    Tiền đạo người Pháp không được Jose Mourinho trọng dụng, vì vậy anh muốn rời đi sau khi bị loại khỏi đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2018. Nhưng rốt cuộc người phải rời Old Trafford trước lại là Mourinho. Martial có mùa 2019/20 bùng nổ với 23 pha lập công trên mọi đấu trường. Tuy nhiên mùa này anh đang có dấu hiệu chững lại.

    5. Wayne Rooney

    Không ít người hâm mộ Man Utd căm ghét Rooney, thời điểm vào năm 2010, chân sút người Anh đòi rời CLB khi hợp đồng còn thời hạn 18 tháng. Để xoa dịu “gã Shrek”, BLĐ Quỷ đỏ cấp cho Rooney giao kèo mới, kèm mức lương cao nhất trong lịch sử CLB.

    4. Ruud Van Nistelrooy

    Trong mùa giải cuối cùng chơi cho Quỷ đỏ, Van Nistelrooy vẫn ghi 24 bàn/47 trận. Tuy nhiên huyền thoại người Hà Lan tự gây rắc rối cho bản thân vì mâu thuẫn với Sir Alex và các đồng đội. Chuyển sang khoác áo Real Madrid, Van Nistelrooy vẫn duy trì được phong độ làm bàn đẳng cấp với 64 pha lập công sau 96 trận, giành 2 chức vô địch La Liga.

    3. Memphis Depay

     - Bóng Đá

    Depay tỏa sáng trong màu áo Lyon. 

    Mourinho tiết lộ ông biết rõ ý định muốn ra đi của tiền đạo người Hà Lan ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017. Bị xem là “số 7 thảm họa” trong lịch sử M.U, tuy nhiên Depay lại tỏa sáng trong màu áo Lyon và hiện được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Ligue 1.

    2. Romelu Lukaku

    Tiền đạo người Bỉ tiết lộ anh đã chủ động đề nghị được rời đi trong một cuộc nói chuyện riêng với Ole Gunnar Solskjaer. Man Utd quyết định bán Lukaku cho Inter Milan, và chắc hẳn giờ này họ đang hối hận khi cựu sao Everton đang chơi cực kỳ thăng hoa trong màu áo Nerrazzuri.

    1. Cristiano Ronaldo

    CR7 gia nhập Real Madrid vào mùa Hè 2009. Thực tế siêu sao người Bồ Đào Nha công khai ý định muốn ra đi vào năm 2008. Anh thậm chí còn tự nhận bản thân là “nô lệ thời hiện đại”, bởi Man Utd một mực giữ chân tiền đạo này. Cuối cùng Sir Alex vẫn thuyết phục Ronaldo ở lại cống hiến cho Quỷ đỏ thêm 1 mùa giải, trước khi bán anh cho Los Blancos với mức giá kỷ lục vào thời điểm đó.

     - Bóng Đá

     Khoảnh khắc mang tính lịch sử.

    Phần còn lại là lịch sử.

    Endo | 18:12 12/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...