MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • 7 tiền vệ mà Barca có thể ký vào tháng Một

    14:28 Thứ tư 20/12/2023

    BongDa.com.vn Barcelona đang rơi vào tình thế khó khăn về mặt tài chính khi bước vào kỳ chuyển nhượng tháng Một với nhiệm vụ tăng cường lực lượng.

    Chủ tịch Joan Laporta mới đây đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng câu lạc bộ sẽ cố gắng mang về một bản hợp đồng theo dạng cho mượn để thay thế Gavi - người phải nghỉ hết mùa do chấn thương. Ngoài ra, Barcelona cũng mong đợi ở chữ ký mới về tạo ảnh hưởng đáng kể như những gì họ có trong quá khứ với Edgar Davids.

    Từ chia sẻ đó của vị chủ tịch câu lạc bộ, Mundo Deportivo đã liệt kê bảy tiền vệ đang nằm trong danh sách theo dõi của nhà đương kim vô địch La Liga.

    Renato Sanches (AS Roma, mượn từ PSG)

    Renato Sanches từng là một trong những tiền vệ toàn diện triển vọng nhất châu Âu nhưng lại có một sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Hiện tại, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang thuộc biên chế của Paris Saint-Germain nhưng được cho AS Roma mượn.

    7 tiền vệ mà Barca có thể ký vào tháng Một: Edgar Davids mới - Bóng Đá

     Sanches vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao.

    Mùa này, Sanches mới chỉ chơi 228 phút ở Serie A và không thể hiện được nhiều. Thậm chí trong trận đấu gần nhất với Bologna, anh bị Jose Mourinho thay ra chỉ sau 18 phút vào sân. Thuận lợi cho Barca là cầu thù này được đại diện bởi Jorge Mendes, người có mối quan hệ tốt với họ.

    Kalvin Phillips (Manchester City)

    Phillips gia nhập Man City vào năm 2022 với mức phí 55 triệu euro, nhưng đây là một thất bại với cá nhân anh. Trong mùa giải này, cựu cầu thủ của Leeds United mới chỉ được chơi 306 phút và anh cần ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng này nhằm tìm lại phong độ để giành suất tham dự EURO 2024.

    Barcelona sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Juventus để có được ngôi sao này. Tuy nhiên, Barca có lợi thế hơn nhờ vào quan hệ làm ăn tốt đẹp giữa họ với Man City trong quá khứ, mới đây nhất là thương vụ mượn thành công Joao Cancelo vào mùa hè vừa qua.

    Andrey Santos (Nottingham Forest, cho mượn từ Chelsea)

    Santos không còn lạ gì với Barcelona khi anh từng là mục tiêu theo đuổi của gã khổng lồ xứ Catalan trước khi quyết định gia nhập Chelsea từ Vasco da Dama với giá 12 triệu euro.

    Chelsea cho Nottingham Forest mượn anh vào mùa hè vừa qua với mục đích giúp cho cầu thủ này có cơ hội thi đấu, nhưng Nottingham mới trao cho anh 7 phút thi đấu tại Premier League mùa này. Do vậy, rất có thể The Blues sẽ cân nhắc nếu được Barca ngỏ lời.

    Thomas Partey (Arsenal)

    7 tiền vệ mà Barca có thể ký vào tháng Một: Edgar Davids mới - Bóng Đá

     Partey là một lựa chọn tốt với Barca trong thời điểm này.

    Ngôi sao người Ghana từng là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng năm 2020 khi anh toả sáng ở Atletico Madrid và Arsenal đã có được anh với khoản phí 50 triệu euro lúc bấy giờ. Anh từng rất quan trọng với Pháo thủ nhưng chấn thương đã khiến cho tiền vệ này đang phải vật lộn để tìm lại vị trí tại Emirates.

    Mùa này, Thomas Partey mới chơi 341 phút sau 5 trận cho Arsenal và không còn tạo được ảnh hưởng lên đội bóng. Do đó, Arsenal sẵn sàng bán anh vào tháng Một nếu có sự quan tâm từ Arập Saudi và Ý. Nhưng nếu chưa thể bán đứt được cầu thủ 30 tuổi thì phương án cho Barca mượn nhằm giảm bớt tiền lương cũng là một ý tưởng không tồi.

    Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham)

    Hojbjerg từng rất quan trọng với Tottenham ở những mùa giải trước nhưng hiện nay, ngôi sao người Đan Mạch đang bị giảm vai trò dưới thời Ange Postecoglou. Sau 17 trận mùa này tại Premier League, anh mới chơi 671 phút.

    7 tiền vệ mà Barca có thể ký vào tháng Một: Edgar Davids mới - Bóng Đá

     Tiền vệ người Đan Mạch là một chiến binh ở Tottenham Hotspur.

    Do vẫn có phong độ tốt nên Hojbjerg nhận được rất nhiều sự quan tâm tới từ các câu lạc bộ bên ngoài nước Anh trong thời gian gần đây. Atletico sẽ là đối thủ của Barca trong việc tranh giành chữ ký của tiền vệ này.  

    Yann M'Vila (tự do)

    Tiền vệ người Pháp năm nay đã 33 tuổi và đang tự do kể từ sau khi rời Olympiacos. Với kinh nghiệm thi đấu, Yann đang nhận được sự quan tâm từ Olympique Marseille và Lyon. Tuy nhiên, nếu Barca ngỏ lời thì chắc chắn cầu thủ này sẽ khó lòng từ chối.

    Grzegorz Krychowiak (Câu lạc bộ Abha)

    Từng thành danh ở La Liga trong màu áo Sevilla, Grzegorz Krychowiak hiện đã 33 tuổi và đang chơi bóng tại Arập Saudi ở câu lạc bộ Abha.

    Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại Tây Ban Nha, đây là một lựa chọn tốt trong ngắn hạn cho Barca.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:58 20/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...