MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình huyền thoại với những số áo kì lạ nhất

    12:01 Thứ hai 14/08/2023

    BongDa.com.vn Các số áo từ 1-11 gắn liền với mỗi vị trí trên sân cỏ, nhưng một số cầu thủ đã phá vỡ những quy tắc đó.

     

    Số 1: Edgar Davids

    Khoảng thời gian của Davids tại Barnet là giai đoạn kì lạ vì một số lý do, nhất là việc anh tự lấy cho mình chiếc áo số 1, tới việc nhận 3 thẻ đỏ trong 8 trận đấu và quyết định không đi thi đấu ở những nơi xa xôi của đất nước.

    Edgar Davids sent off with a red card on his debut in Portugal - Bóng Đá

      Edgar Davids là một dị nhân trên sân cỏ.

    Số 2: Wilfried Bony

    Có rất nhiều người ngoại đạo từng mặc số áo truyền thống của hậu vệ phải. Các thủ môn Joe Wildsmith và Emiliano Viviano đã táo tợn mặc chiếc áo này khi chơi ở Sheffield Wednesday và Sampdoria. Abou Diaby mặc áo số 2 trong phần lớn thời gian ở Arsenal nhưng ít nhất anh thường được bố trí ở vai trò phòng ngự trước bộ tứ vệ.

    Ở vị trí tiền đạo, Arouna Kone và Clint Dempsey cũng thích số áo này. Nhưng trường hợp của Bony kỳ lạ hơn bởi anh thực sự không có lý do gì để lấy số áo này khi trở lại Swansea vào năm 2017, mặc dù số 9 đang có sẵn.

    Số 3: Asamoah Gyan

    Asamoah, tiền đạo đã ghi 221 bàn thắng trong sự nghiệp CLB, yêu thích số áo này.

    Số 4: Hal Robson-Kanu

    Chiếc áo số 4 có thể gây tranh cãi. Ở một số quốc gia, nó được liên kết nhiều hơn với một trung vệ, nơi khác, nó thuộc về một tiền vệ có khả năng tắc bóng và cản phá tốt hơn. Nhưng đó chắc chắn không phải là số áo của một tiền đạo.

    Robson-Kanu thừa nhận lý do anh chọn số 4 là vì đó là số áo có 1 chữ số duy nhất còn lại trong đội hình West Brom khi đó.

    Số 5: Milan Baros

    Không ít người không phải là trung vệ nhưng mang áo số 5. Nhưng một lần nữa, một tiền đạo như Milan Baros xứng đáng được đưa vào danh sách này.

    Số 6: Darren Huckerby

    Như với số 4, chúng ta có thể chấp nhận chiếc áo số 6 cho một trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Nhưng nó không dành cho những cầu thủ chạy cánh lắt léo.

    Số 7: Christian Dailly

    Lần này là áo số 7 dành cho một trung vệ.

    Số 8: Glen Johnson

    Áo số 8 cho một hậu vệ.

    Số 9: Khalid Boulahrouz

    Có lẽ áo số 9 của Chelsea đã bị nguyền rủa vì họ trao nó cho một hậu vệ.

    6 cầu thủ Bundesliga gần nhất cập bến Chelsea thể hiện ra sao? - Bóng Đá

     Trung vệ mang áo số 9 của Chelsea.

    Số 10: Williams Gallas

    Gallas không e ngại nhiều điều khi còn thi đấu. Nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn của anh, việc kế thừa chiếc áo số 10 của Arsenal từ Dennis Bergkamp là khá táo bạo. Arsene Wenger khi đó cho rằng trao số 10 cho một hậu vệ sẽ tránh mọi sự so sánh với Bergkamp, hơn là để số áo huyền thoại đó gây áp lực lên một cầu thủ tấn công khác. Ông nói: "Số 3 không thoải mái với cậu ấy và tôi đã đưa ra những con số còn lại."

    Số 11: Sinisa Mihajlovic

    Với sở thích sút phạt bằng chân trái vào góc cao của mình, Sinisa Mihajlovic quá cố vẫn xứng đáng khoác áo số 11 dù thi đấu trong phần lớn sự nghiệp của mình với tư cách là một trung vệ. Điều này tuy không hợp lý, nhưng vẫn tốt hơn trường hợp của Gallas.

    Thanh Vũ | 11:31 14/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...