MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • 4 điểm tương đồng giữa Hà Nội và HAGL

    00:43 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn Tâm điểm của lượt trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 là cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và HAGL. Giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ này, người ta tìm thấy có khá nhiều điểm tương đồng.

    Hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 nhất

    Đây có thể coi là cuộc “nội chiến U23” bởi Hà Nội và HAGL là những đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 nhất vừa gây chấn động châu lục khi giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     Trong đội hình U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 có nhiều cầu thủ HAGL và Hà Nội FC. Ảnh: AFC.

    Bên phía Hà Nội có 7 tuyển thủ U23 gồm: Văn Hậu, Thành Chung, Thái Quý, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng và Quang Hải. Còn bên phía HAGL cũng chỉ chịu kém có 1 người, bao gồm Văn Thanh, Ngọc Quang, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng. Tâm điểm của sự chú ý sẽ là Quang Hải và Công Phượng - 2 ngôi sao sáng nhất của 2 đội nhưng chưa thể hiện được nhiều kể từ đầu giải.

    Hai đội bóng bất bại kể từ đầu giải

     - Bóng Đá

     Cả HAGL và Hà Nội FC đều đang giữ thành tích bất bại ở V-League 2018. Ảnh: VPF.

    Trận đấu này còn được chờ đợi bởi nó là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có thành tích bất bại ở mùa giải năm nay. Kể từ khi V-League 2018 khởi tranh, Hà Nội và HAGL là 2 trong số 3 đội bóng hiếm hoi vẫn đang giữ được thành tích này (cùng với đội đầu bảng Than Quảng Ninh). Trong khi Hà Nội đang có 7 điểm với 2 trận thắng và 1 trận hòa thì HAGL có trong tay 5 điểm qua 1 trận thắng và 2 trận hòa.

    Cùng kịch bản khi đối đầu

    Trong vòng 3 năm qua, các cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL luôn có một kịch bản giống nhau là “thắng sân nhà, thua sân khách”. Mùa giải 2015, Công Phượng và các đồng đội để thua 3-4 trên sân Hàng Đẫy nhưng thắng lại 3-2 trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Những cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC ở các mùa giải gần đây thường có kịch bản 3 đi 3 về.

    Một năm sau, đội bóng Thủ đô thắng đậm 3-0 trên sân nhà nhưng sau đó để thua HAGL với tỷ số 0-1 trên sân Pleiku. Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, phần thắng trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy cũng thuộc về Hà Nội với tỷ số 3-0. Còn ở trận lượt về trên sân Pleiku, HAGL là những người “ca khúc khải hoàn” sau chiến thắng 3-2.

    Cùng là các nhà cựu vô địch V-League

    Trận đấu giữa Hà Nội và HAGL tối mai còn được chú ý bởi đó là cuộc chạm trán giữa hai nhà cựu vô địch V-League trong quá khứ. Tổng cộng cả hai đội đã 5 lần giành chức vô địch V-League. Trong đó, đội bóng Thủ đô đã 3 lần đăng quang giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam (vào các năm 2010, 2013, 2016). Còn đội bóng phố Núi ở thời hoàng kim cũng đã 2 lần bước lên ngôi cao nhất (vào các năm 2003, 2004).

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:10 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...