1. Tuổi tác
Thật khó để phủ nhận tài năng của Sergio Aguero. Không chỉ ghi bàn đều đặn, anh đã chính thức gia nhập ngôi đền của các huyền thoại Premier League với tổng cộng 181 bàn sau 271 trận ra sân, ngang hàng hoặc thậm chí hơn những Thierry Henry hay Alan Shearer. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ El Kun đã sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Ngay cả ở giai đoạn đỉnh cao, chân sút sinh năm 1988 cho thấy mình là cầu thủ nhạy cảm với những chấn thương và rắc rối lớn với vết đau ở gối. Thực tế cho thấy, mùa giải năm nay cựu sao Atletico Madrid không có nhiều đóng góp cho nửa xanh thành Manchester. Tuyển thủ Argentina ra sân 14 trận trên mọi đấu trường, đồng thời chỉ ghi được 3 bàn thắng.
Trong khi đó, dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, chính sách được Manchester United ưu tiên chính là mang về những cầu thủ trẻ. Xét về khoản này, cả Erling Haaland hay Christos Tzolis đều tỏ ra phù hợp hơn chân sút vừa được thông báo sẽ chia tay Manchester City. Nếu Quỷ đỏ quyết tâm mua chàng tiền đạo cao 1m73 này, điều đó sẽ đi ngược lại với kế hoạch của ban lãnh đạo đề ra ban đầu.
2. Lòng tự trọng của Quỷ đỏ
Mối thâm thù giữa Manchester United và Manchester City ngày càng một lớn hơn khi Sir Alex Ferguson gọi đội chủ sân Etihad là những gã hàng xóm ồn ào. Và trong những năm gần đây, người ta chỉ thấy những cầu thủ M.U rời Old Trafford để gia nhập The Citizens chứ hiếm khi chứng kiến điều ngược lại. Điển hình có thể kể đến trường hợp của Peter Schmeichel hay Carlos Tevez.
Quan trọng hơn, Sergio Aguero đã nhiều lần gieo sầu cho nửa đỏ thành Manchester kể từ khi chính thức đặt chân đến với xứ Sương mù. Ắt hẳn, nhiều người vẫn chưa thể quên được pha lập công ở phút 90+4 của El Kun giúp The Citizens đánh bại QPR 3-2. Pha lập công đó đã tước chức vô địch Premier League ngay trước mũi nửa đỏ thành Manchester dù họ đã sẵn sàng đăng quang trên sân The Light.
Chưa kể, bản thân cầu thủ người Argentina cũng chưa chốt tương lai của mình. Truyền thông tiết lộ, cả Chelsea, Inter Milan và PSG đều quan tâm đến việc chiêu mộ chân sút sinh năm 1988. Nhưng có lẽ, cũng giống những công thần khác như Vincent Kompany hay David Silva, anh sẽ chọn các giải đấu khác để chơi bóng sau khi rời sân Etihad.
3. Hình tượng của một huyền thoại
Như đã đề cập, Sergio Aguero đã gia nhập ngôi đền huyền thoại Ngoại Hạng Anh. Và với CĐV Manchester City, cầu thủ 32 tuổi là một trong những người đặt nền móng cho sự vươn mình cũng như thống trị xứ Sương mù của The Citizens. Trong hành trình vô địch các mùa giải 2011/12, 2013/14, 2017/18 và 2018/19, El Kun đều nổ súng đều đặn và đóng vai trò then chốt.
Chính ban lãnh đạo nửa xanh thành Manchester chia sẻ, CLB sẽ mời một nghệ sỹ có tiếng để tạc tượng nhằm vinh danh những đóng góp của cựu sao Atletico Madrid. Đây là động thái cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của cầu thủ người Argentina. Và có lẽ, anh sẽ không muốn phụ lòng thượng tầng đội bóng cũng như fan hâm mộ để gia nhập đại kình địch cùng thành phố.
Nếu điều đó thực sự xảy ra, fan hâm mộ Manchester City có thể từ yêu mến chuyển sang ghét bỏ Sergio Aguero vì đầu quân cho Manchester United. Vincent Kompany chọn cách hồi hương, David Silva cũng làm điều tương tự. Với số 10 của đội chủ sân Etihad, người ta sẽ không bất ngờ nếu anh trở lại Argentina chơi bóng sau khi mùa giải năm nay khép lại.
Màn trình diễn của Sergio Aguero trước M.U: