MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • 20 sự thật thú vị về Beckham có thể bạn chưa biết (Phần 2)

    19:37 Thứ hai 24/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đời sống cả trong và ngoài sân cỏ đều phong phú, không khó hiểu khi David Beckham có nhiều điểm đặc biệt như dưới đây.

    11. Beckham xăm con số 99 ở ngón tay để kỉ niệm cú ăn ba với Manchester United, 1999 cũng là năm anh cưới Victoria và đón đứa con đầu lòng Brooklyn.

    12. Cha đỡ đầu của Brooklyn và Romeo Beckham là huyền thoại âm nhạc Anh Elton John, mẹ đỡ đầu là nữ diễn viên nổi tiếng Elizabeth Hurley.

    20 sự thật thú vị về Beckham có thể bạn chưa biết (P2) - Bóng Đá

     Brooklyn với cha đỡ đầu của mình.

    13. Nằm trong "thế hệ vàng" của tuyển Anh nhưng David Beckham, giống các đồng đội của mình, có một sự nghiệp quốc tế không hề viên mãn. Năm 2000, Becks được bầu làm đội trưởng của Tam sư, anh chứng minh đẳng cấp thủ quân của mình bằng bàn gỡ hòa trước Hy Lạp ở trận vòng loại cuối cùng, giúp đội tuyển của mình tiến đến vòng chung kết.

    Trên đất Nhật Bản, tiền vệ của M.U cũng đã ghi bàn từ chấm penalty giúp Anh thắng tối thiểu Argentina, cũng là trận thắng duy nhất của họ tại vòng bảng, giúp Tam sư len qua cửa hẹp để đi tiếp, tuy nhiên sau đó họ bị Brazil đánh bại.

    14. 2 năm sau đó, thế hệ vàng của tuyển Anh tiếp tục tiến đến EURO với niềm hy vọng lớn, vượt qua vòng bảng khá thuận lợi. Tuy nhiên ở vòng 1/8 gặp Bồ Đào Nha, Tam sư hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, chính David Beckham đã sút hỏng quả penalty đầu tiên khiến Anh bị loại với kết quả 6-5.

    15. Khi chuyển đến Real Madrid, Beckham đã phải chọn số áo mới vì số 7 anh hay mang đã thuộc về Raul. Anh đã chọn số 23, là số áo của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

    20 sự thật thú vị về Beckham có thể bạn chưa biết (P2) - Bóng Đá

     Đến Real, Beckham chọn số của M.J. làm số áo của mình.

    16. Năm 2006, David chơi kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tam sư vượt qua vòng bảng và chạm trán Ecuador ở vòng 16 đội, chính Becks là người đã ghi bàn thắng duy nhất từ chấm đá phạt giúp Anh đi tiếp. Vào tứ kết, họ hòa 0-0 Bồ Đào Nha và tiếp tục bị kình địch này đánh bại ở loạt sút luân lưu.

    17. Năm 2007, khi Beckham đến Mỹ chơi cho LA Galaxy, CLB này đã bán được hơn 250 000 chiếc áo đấu của anh trước khi hai bên chính thức ký hợp đồng. Sau đó, tài tử Tom Cruise đã bỏ tiền túi để tổ chức buổi tiệc "Welcome to LA" dành cho cựu sao Premier League.

    18. Cựu thủ quân M.U là một người đàn ông giàu cảm xúc. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh BBC năm 2013, anh tiết lộ rằng mình khóc bất cứ lúc nào xem bộ phim Ngày tận thế. Thậm chí cả những series hài như Những người bạn và Chuyện văn phòng cũng có thể khiến anh rơi nước mắt.

    19. Năm 2013, Beckham đến Paris Saint-Germain với một bản hợp đồng chỉ kéo dài 5 tháng, anh đã dành tất cả tiền lương của mình, vào khoảng 170 nghìn bảng/tuần, để hỗ trợ các trẻ em khó khăn.

    20. Cựu tiền vệ này từng chia sẻ rằng nếu không thể chơi bóng chuyên nghiệp, anh sẽ trở thành một họa sĩ vẽ hoạt hình.

    Thanh Vũ | 19:00 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...