MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • 17h ngày 12/02, Sanna Khánh Hòa BVN vs Than Quảng Ninh:  Đội khách muốn “giải hạn”

    07:59 Chủ nhật 12/02/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng đất Mỏ đang có những sự khởi đầu chậm chạp ở mùa giải năm nay khi chỉ mới có được 3 điểm sau 4 trận đã đấu. Chuyến làm khách ở sân 19/8 chính là cơ hội để Than Quảng Ninh “giải hạn” không thắng đang đeo bám họ.

    Sau 2 trận thua liên tiếp trước Hải Phòng và Quảng Nam FC, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đang bị đội đầu bảng FLC Thanh Hóa bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng, dù đá trễ hơn 1 trận. Chuyến làm khách đến phố Biển lần này, đội bóng đất Mỏ đang rất quyết tâm để giành được một kết quả có lợi, nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch từ quá sớm.

     - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa BVN lẫn Than Quảng Ninh đều rất muốn giành 3 điểm trong trận đấu chiều nay.

    Nói thế để thấy rằng, Than Quảng Ninh có nhiều lý do để đá với hơn 100% sức lực ở trận đấu này, nhưng làm khách trên sân 19/8 chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ đội bóng nào. Mùa trước, chính thất bại 3-1 trước Sanna Khánh Hòa BVN ở lượt trận quyết định đã khiến đội bóng đất Mỏ chính thức buông xui trong cuộc đua vô địch.

    Nỗi lo nhất đối với HLV Võ Đình Tân mùa này chính là hàng tiền đạo, khi các cầu thủ trên hàng công đội bóng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong những trận đấu vừa qua, Diao vẫn chưa là sự thay thể hoàn hảo cho vị trí của Uche để lại. Nếu giải quyết được vấn đề dứt điểm, chắc hẳn “ngựa ô” sẽ khiến cho nhiều đối thủ phải khổ sở.

    Trong trận đấu chiều nay, cả hai đội đều sở hữu đội hình mạnh nhất. Đình Nhơn sau khi phải nghỉ ở vòng 4 với tấm thẻ đỏ trong trận đấu gặp FLC Thanh Hóa sẽ góp mặt bên hành lang cánh phải. Còn bên kia chiến tuyến, HLV Phan Thanh Hùng đón chào sự trở lại của hàng loạt cầu thủ quan trọng, tiền vệ Kizito sau khi hoàn thành nghĩa vụ cho ĐTQG Uganda, Vũ Minh Tuấn và trung vệ Minh Tùng khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

     - Bóng Đá

    Sự trở lại của Vũ Minh Tuấn sẽ giúp cho HLV Phan Thanh Hùng rất nhiều.

    Cả hai đội đều chưa trải qua cảm giác chiến thắng trong hai trận gần nhất, nên 3 điểm trong trận đấu chiều nay sẽ giúp cho Sanna Khánh Hòa BVN lẫn Than Quảng Ninh giải được cơn khát thắng trận.

    Dự đoán kết quả: 1-2

    Đội hình dự kiến:

    Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Văn Vũ, Zarour, Đình Nhơn, Nhật Nam, Đình Lợi, Đình Khương, Quốc Chí, Ti Phông, Sadio Diao.

    Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hiền, Huy Cường, Minh Tùng, Văn Khoa, Kizito, Nguyên Sa, Hải Huy, Minh Tuấn, Xuân Tú, Patiyo.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:30 12/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...