MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • 12 tháng ác mộng của James Rodriguez ở Qatar

    12:56 Thứ năm 28/12/2023

    BongDa.com.vn Quãng thời gian ở Qatar của James Rodriguez nhanh chóng trở thành cơn ác mộng sau khi khi anh chuyển đến đất nước này 2 năm trước.

    Rodriguez, người từng chơi cho Real Madrid và Bayern Munich sau khi giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2014, đã gia nhập đội bóng Qatari Al-Rayyan SC vào năm 2021 sau một thời gian ngắn ở lại Everton. Nhưng anh ấy chỉ sống được 12 tháng ở quốc gia Trung Đông này trước khi rời đi bởi nhiều lý do.

    Nói trên kênh truyền hình Globo của Brazil, người đàn ông 32 tuổi chia sẻ 2 tình huống cụ thể liên quan đến việc tắm và ăn uống khiến anh hoang mang và khó có cảm giác như ở nhà: "Cuộc sống và văn hóa ở Qatar rất khó khăn, đó là một đất nước rất khó thích nghi. Bạn biết rằng trong bóng đá, mọi người đều khỏa thân khi tắm, nhưng các đồng đội của tôi đã nói với tôi: 'Bạn không thể làm như vậy'. Tôi đã sợ."

    Anh nói thêm: "Mọi người ở đó đều ăn bằng tay, điều đó thật khó khăn với tôi. Họ chia sẻ thức ăn với tôi và tôi nói: 'Không, cảm ơn'. Tôi xin dao nĩa thì họ bảo: 'Không, bằng tay' và tôi đáp: 'Các người điên rồi, tôi sẽ không ăn bằng tay'."

    James Rodriguez vất vả tìm đội bóng mới - Bóng Đá

     Rodriguez không có sự nghiệp thành công như kỳ vọng.

    Tiền vệ người Colombia cũng được khuyên nên ăn bằng tay phải thay vì tay trái vì lý do vệ sinh cá nhân. Một lần nữa, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu và thay vào đó anh lại yêu cầu dùng dao nĩa. Gặp phải những vấn đề này, Rodriguez không thể thích ứng và quyết định chuyển đến đội bóng Hy Lạp Olympiacos vào tháng 9 năm 2022.

    Những tiết lộ của Rodriguez được đưa ra chỉ 1 năm sau khi Qatar đăng cai tổ chức World Cup nam, khi Argentina đánh bại Pháp trên chấm phạt đền trong trận chung kết. Qatar là đội đầu tiên bị loại khỏi giải đấu và là chủ nhà không được ưa chuộng bởi vấn đề nhân quyền và thái độ đối với cộng đồng LGBTQ+, đồng thời cũng làm dấy lên tranh cãi về cách đối xử với những người lao động nhập cư đã xây dựng sân vận động cho sự kiện kéo dài 4 tuần.

    Phản ứng của Ronaldo khi chạm cột mốc 50 bàn trong năm 2023 - Bóng Đá

     Ronaldo có cuộc sống thoải mái ở Trung Đông.

    Thế giới Trung Đông vẫn được coi là một khu vực quá khác biệt đối với Âu Mỹ, tuy nhiên, Ả Rập Xê Út lại đang thu hút ngày càng nhiều những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh. Cristiano Ronaldo là huyền thoại dẫn đầu làn sóng đó. Và đất nước này thậm chí được cho sẽ đổi luật hôn nhân của mình để cho phép ngôi sao của Al Nassr sống với bạn gái của anh, Georgina Rodriguez. Luật hôn nhân của Ả Rập cấm các cặp đôi chưa kết hôn sống chung.

    Khi đó Ronaldo cho biết anh chọn gia nhập câu lạc bộ Ả Rập Xê Út vì muốn giúp phát triển bóng đá trong khu vực và trở thành người cố vấn cho thế hệ trẻ ở đó. CR7 cũng chọn gia nhập câu lạc bộ Ả Rập vì anh đã giành được mọi thứ có thể ở châu Âu. Sau 1 năm nhìn lại, có thể nói siêu sao này đã phần nào thực hiện được những mong muốn của mình.

    Thanh Vũ | 12:26 28/12/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...