MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020

    18:43 Thứ tư 09/06/2021

    BongDa.com.vn Ngoài những cầu thủ hàng đầu, mẫu áo của các đội tuyển cũng là chủ đề được các CĐV quan tâm đặc biệt.

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     10. Áo sân khách của ĐT Anh được thiết kế bởi Nike và được đón nhận nhiều hơn cả mẫu áo trắng sân nhà. Bởi lẽ, logo của Tam Sư xuất hiện bên ngực trái thay vì ở giữa. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     9. Mẫu áo sân khách màu đen tuyền của ĐT Đức giúp Die Mannschaft thêm phần "nguy hiểm". 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     8. Dù được thiết kế bởi Puma, tuy nhiên mẫu áo sân nhà của ĐT Hà Lan làm người ta liên tưởng đến áo đấu của Manchester City. Ngoài ra, thiết kế này cũng giúp CĐV hoài niệm về kỳ EURO 1988 với những huyền thoại như Marco van Basten hay Ruud Gullit. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     7. Logo của Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm và làm nổi bật ở giữa ngực áo. Một thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả của Nike. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     6. Mẫu áo sân khách của Scotland ở EURO 2020 mang tính biểu tượng và làm gợi nhớ về năm 1996, nơi Scotland có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở EURO. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     5. Giới chuyên môn nhận định mẫu áo sân nhà mà Nike thiết kế để dành riêng cho... Cristiano Ronaldo nhờ thân hình như "tạc tượng" của CR7. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     4. CĐV đánh giá rất cao và cực kỳ thích mẫu áo sân khách của ĐT Nga khi đây là thiết kế mang hơi hướng cổ điển. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     3. Điểm nhấn của mẫu áo sân nhà của Xứ Wales là viền xanh lá cây, đỏ và trắng vô cùng thú vị trên tay áo. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     2. Thêm một mẫu áo có phong cách cổ điển và lần này là mẫu sân khách của ĐT Pháp, với điểm nhấn là viền xanh, đỏ và trắng dọc thân áo. 

    10 mẫu áo đấu 'cực phẩm' của EURO 2020 - Bóng Đá

     1. Mẫu áo được đánh giá đẹp nhất chính là mẫu sân nhà của ĐT Italia được thiết kế bởi Giorgio Armani. Theo mô tả của nhà thiết kế này, những hoa văn trên áo đại diện cho nền văn hóa nghệ thuật và kiến trúc lịch sử của đất nước. Ngoài ra, Giorgio Armani còn tin rằng mẫu áo này tái hiện lại thời kỳ Phục hưng của Italia - sang trọng nhưng theo phong cách của hiện đại. 

    Gareth Southgate nói về Alexander-Arnold: 

     
    Giang Nam | 18:13 09/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...