MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • CĐV phát điên vì quyết định của LĐBĐ Đức

    12:32 Thứ sáu 22/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Theo khảo sát từ trang Kicker, gần 89% CĐV tuyển Đức sốc khi biết tin Liên đoàn bóng đá Đức hợp tác với nhãn hàng thể thao Nike từ năm 2027.

    Hôm qua, trang chủ chính thức LĐBĐ Đức thông báo kể từ năm 2027, Nike sẽ là nhãn hàng thể thao tài trợ trang phục thi đấu cho tất cả các đội tuyển bóng đá Đức, qua đó chính thức kết thúc mối lương duyên kéo dài 70 năm với Adidas.

    Tuy nhiên thông báo này đã ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ CĐV Cỗ xe tăng, trong đó phần đông người hâm mộ đều bày tỏ thái độ thất vọng với quyết định từ giới lãnh đạo

    “Tôi không thể tưởng tượng viễn cảnh chiếc áo đấu của tuyển Đức thiếu đi biểu tượng 3 sọc. Với tôi, Adidas cùng bóng đá Đức là mối quan hệ không thể tách rời, nó tượng trưng cho nhiều điều, đặc biệt là truyền thống yêu nước”, Robert Habeck, hiệu trưởng 1 trường đại học tại Đức đã lên tiếng đả kích. 

    “Các trận đấu của tuyển Đức không còn ý nghĩa với tôi”, một người dùng mạng xã hội bình luận. 

    “Áo đấu của Nike thật tệ hại, LĐBĐ đang nghĩ gì vậy?”, người khác bày tỏ sự thất vọng. 

    “Hãy chuẩn bị đón chào những mẫu thiết kế thảm họa từ Nike, thử tưởng tượng 1 người hùng mang quốc tịch Đức khoác lên mình chiếc áo có biểu tượng Nike, thật kinh khủng”, người thứ ba không kìm nén cảm xúc phẫn nộ. 

    'What on earth are DFB playing at?' - Fans shocked as Germany end 70-year association with adidas and sign new shirt deal with Nike - Bóng Đá

     Tuyển Đức tuyên bố dừng hợp tác với Adidas. 

    Trái với làn sóng phản đối kịch liệt từ giới mộ điệu, chủ tịch DFB, Bernd Neuendorf lại khẳng định hợp đồng ký kết với Nike sẽ mở ra một chương mới đầy thú vị cho bóng đá Đức. 

    “Thật tuyệt vời khi có cơ hội làm việc với Nike. Đây là những bước đi mới trong tương lai của tuyển Đức, mong rằng sự hợp tác này sẽ mang lại thành công cho bóng đá nước nhà thời gian tới. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ với Adidas bởi hợp đồng vẫn còn thời hạn kéo dài đến tháng 12/2026”, Neuendorf nói. 

    Như vậy, EURO 2024 và World Cup 2026 sẽ là 2 giải đấu lớn cuối cùng mà tuyển Đức đồng hành cùng Adidas trước khi chính thức bắt tay với Nike.

    Việt Tùng | 12:02 22/03/2024
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...