MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Xong! Số phận 40 quả cầu đá ở Mỹ Đình được định đoạt

    21:45 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Sau trận bán kết gặp Philippines, số phận 40 quả cầu đá ở sân Mỹ Đình được làm rõ.

    Như đã đưa tin, trước khi trận bán kết lượt về tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình diễn ra hôm qua (06/12), ban điều hành khu liên hợp Mỹ Đình đã điều động các xe tải để vận chuyển 40 quả cầu đá cỡ lớn được nối với nhau bằng xích sắt trước SVĐ.

    Theo lý giải về mặt phong thủy, hình ảnh quả cầu bị xích lại là điều không tốt, qua đó sẽ kìm hãm thành công của ĐTQG Việt Nam. Bằng chứng được đưa ra là từ năm 2010 đến 2016,  tuyển Việt Nam chưa từng thắng bán kết AFF Cup.

    Xong! Số phận 40 quả cầu đá ở Mỹ Đình được định đoạt - Bóng Đá

     Số phận quả cầu đá được định đoạt sau trận bán kết.

    Sự kiện này đã vấp phải 2 luồng ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng, không nên quá mê tín trong khi đó, số khác khẳng định, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tâm linh.

    Sau trận bán kết, ban điều hành đã quyết định chưa vội trả 40 quả cầu đá về trước khu vực khán đài B như thiết kế ban đầu vì tuyển Việt Nam còn một trận đấu chung kết lượt về gặp Malaysia. Theo đó, việc di dời hay để nguyên vị trí sẽ tiếp tục được bàn thảo sau trận chung kết.

    Video tài năng của Quang Hải:

    Tiểu Lam | 21:33 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...