MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Võ Huy Toàn và sự trở lại của SHB Đà Nẵng

    10:00 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang khiến nhiều người bất ngờ khi âm thầm tiến vào top đầu bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu.

    Trước khi mùa giải 2019 khởi tranh, so với những đội bóng khác, SHB Đà Nẵng vốn không được đánh giá cao bởi thành tích không tốt trong suốt hai năm trước.

    Võ Huy Toàn và sự trở lại của SHB Đà Nẵng - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng đang tạo ra bất ngờ thú vị tại V-League 2019. Ảnh: Viết Định.

    Cùng với đó, lực lượng không có sự tăng cường đáng kể nào cũng khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bị đối thủ đánh giá rất thấp. Tuy nhiên cho đến lúc này, việc SHB Đà Nẵng nằm ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

    So với đội bóng láng giềng Quảng Nam, để chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đem về sân Hòa Xuân vài tân binh, nhưng trong đó Phạm Mạnh Hùng và Âu Văn Hoàn là hai gương mặt nổi bật nhất nhằm gia cố hàng phòng ngự. Còn lại, SHB Đà Nẵng không có "bom tấn" nào đáng kể.

    Lý giải cho điều này, HLV Lê Huỳnh Đức từng thừa nhận rằng việc mình trở lại cabin huấn luyện quá muộn khiến những kế hoạch mua sắm cầu thủ không được như ý. Vì vậy trong buổi lễ xuất quân, SHB Đà Nẵng chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là nằm top giữa bảng xếp hạng khi V-League 2019 khép lại.

    Tuy nhiên, những gì SHB Đà Nẵng làm được cho đến lúc này khiến người hâm mộ đội bóng sông Hàn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi họ không đặt nhiều kỳ vọng vào đội bóng khi nhìn vào lực lượng HLV Lê Huỳnh Đức có trong tay.

    Thế nhưng, sự trở lại của Đặng Anh Tuấn từ cuối mùa giải 2018 giúp tuyến giữa vốn là điểm yếu sau khi Nguyên Sa ra đi dần dần được lấp đầy. Màn thể hiện ấn tượng của Tuấn "xavi" cùng đội trưởng Hoàng Minh Tâm được coi là yếu tố nổi bật trong lối chơi giúp SHB Đà Nẵng thi đấu ấn tượng.

    Bên cạnh đó, hàng thủ vốn mỏng manh khi để lọt lưới tổng cộng 49 bàn, nhiều thứ hai sau HAGL dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương cũng được Huỳnh Đức khắc phục khi thay mới toàn bộ, chỉ giữ lại Nhật Tân thường xuyên đá chính bên cánh phải. Điều này giúp đội bóng sông Hàn yên tâm hơn phần nào.

    Ngoài ra, điểm tựa sân nhà Hòa Xuân cũng giúp thầy trò Huỳnh Đức thi đấu rất thành công, bởi SHB Đà Nẵng và Nam Định là hai đội đã giành 7 chiến thắng trên sân nhà tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hơn những đội bóng khác dù họ thường xuyên thi đấu không tốt trên sân khách.

    Ở hai chiến thắng mới đây của SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức đã đánh bại Sài Gòn tỉ số 4-1, đây là lần thứ hai kể từ mùa giải trước, đội bóng sông Hàn ghi được 4 bàn vào lưới đối thủ. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự trở lại của cựu vương V-League.

    Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của tiền vệ Võ Huy Toàn sau một thời gian dài điều trị chấn thương, qua đó cũng giúp cho SHB Đà Nẵng mang theo nhiều hy vọng về chặng đường còn lại như cách mà họ đang cho thấy sự khởi sắc.

    Võ Huy Toàn và sự trở lại của SHB Đà Nẵng - Bóng Đá

     Huy Toàn trở lại cũng mang theo nhiều hy vọng của HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Viết Định.

    Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được sự vui mừng khi có thêm phương án trên hàng công để hỗ trợ cho Đỗ Merlo: "Tôi rất vui khi Huy Toàn chơi trọn vẹn 90 phút, nhưng không cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Cậu ấy nghỉ thi đấu trong hơn một năm và khao khát trở lại. Tôi hiểu rõ điều đó, nên tạo cơ hội để Huy Toàn đá chính. Chúng tôi cần tốc độ của Huy Toàn bên cánh trái, Bernardo Frizoni thì không có được điều đó.

    Những bài toán khó được đặt ra đang được HLV Lê Huỳnh Đức giải quyết rất tốt. Vì thế người hâm mộ sông Hàn tin rằng, dù kết quả năm nay có như thế nào thì đây sẽ là tiền đề quan trọng để SHB Đà Nẵng trở lại mạnh mẽ tại V-League 2020.

    Viết Định | 09:40 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...