MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Vieira: Balotelli là mẫu người "nhỏ hoài không lớn"

    12:09 Thứ bảy 20/10/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal và là chiến lược gia đương nhiệm của Nice, Patrick Vieira đã có những lời nhận xét thẳng thắn rằng, Balotelli là mẫu cầu thủ không thể lớn được.

    Nice dưới triều đại của HLV Patrick Vieira đang có một khởi đầu khá chậm chạp tại Ligue 1 khi sau 9 vòng đấu, "Đại bàng" chỉ giành được 11 điểm và đang tạm đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

    Thành tích chưa đúng như kỳ vọng của Nice được phân tích do sự vắng mặt quá lâu của chân sút chủ lực, Mario Balotelli trong giai đoạn đầu mùa giải.

    Nhận xét về tiền đạo "lắm tài nhiều tật" này, HLV Vieira đã phải thốt lên rằng cây săn bàn người Italia là mẫu người sẽ không thể nào lớn nổi.

    Cụ thể, chia sẻ với truyền thông, Vieira nói: "Mario bây giờ là một người đàn ông nhưng nhìn đi nhìn lại, tôi thấy cậu ấy chẳng khác gì một chú nhóc 16 tuổi.

    Vieira: Balotelli là mẫu người

    Balotelli bị Vieira nhận xét chẳng khắc gì một cậu nhóc 16 tuổi. 

    Tôi nghĩ đến lúc cậu ấy 45 tuổi thì điều đó cũng chẳng thay đổi. Nhưng dù sao, tôi cũng rất vui vì cậu ấy đã trở lại tập luyện trong những ngày qua.

    Balotelli có thể trở lại trong trận đấu gặp Marseile và chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể ra sân vào lúc đó".

    Nice của Mario Balotelli sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng đang có phong độ cao, Marseille vào 2h sáng ngày 22/10 sắp tới.

    Phi Yến | 11:07 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...