MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Vì sao lỗ tài chính, VFF vẫn có lãi?

    10:51 Chủ nhật 03/12/2017 | 1

    Sáng 2-12, Đại hội thường niên VFF năm 2017 đã được tổ chức ở Hà Nội, với tâm điểm tiếp tục là việc trải lòng của Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức.

    Đặc biệt là phần lý giải của lãnh đạo VFF về bản báo cáo tài chính trong năm 2017, VFF đã kiếm được khoảng 150 tỉ đồng nhưng mức thu này vẫn không đủ nhu cầu chi cho các hoạt động trong năm và bị âm gần 7 tỉ đồng.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tại Đại hội thường niên VFF ở Hà Nội ngày 2-12. Ảnh: Hải Anh.

    Bầu Đức lý giải: "Năm 2017, VFF phải đầu tư cho các đội tuyển trẻ tham dự nhiều giải đấu quốc tế, đội dự tuyển bị cắt ngân sách từ tháng 11, U20 dự VCK U20 World Cup không có nhà tài trợ… hay tiền thưởng cho các nữ tuyển thủ với HCV SEA Games 29. Thực tế, thu không đủ chi nhưng phần bù lỗ 7 tỉ đồng vẫn có thể xem là lãi so với dự kiến phải lỗ nhiều hơn nữa".

    Lý giải về việc đội dự tuyển bị cắt ngân sách từ tháng 11, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết đây là tình trạng của các đội tuyển chứ không riêng bóng đá do trong năm Tổng cục TDTT tập trung toàn bộ nguồn lực cho 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 29, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017. Như vậy, với việc Tổng cục TDTT phải cân đối ngân sách để bảo đảm tài chính trong năm 2017, VFF đã mất đi khoảng 1 tỉ đồng trong 2 tháng cuối năm. Năm 2017, dù đội U22 thất bại tại SEA Games 29 nhưng bóng đá Việt Nam cũng bội thu thành tích khi có tới 6 đội giành quyền dự tranh VCK châu Á vào năm 2018.

    Mừng với thành tích thì VFF cũng đang phải đau đầu lo kinh phí. Với 5 đội tuyển dự VCK châu Á 2018, còn tuyển quốc gia dự VCK Asian Cup 2019, VFF dự kiến sẽ phải tìm kiếm khoản kinh phí cho 6 đội tuyển tập huấn cũng như tham dự sân chơi châu Á với số tiền không dưới 70 tỉ đồng. Đây là con số không quá lớn nếu so với nguồn thu 150 tỉ đồng trong năm 2017, tuy nhiên, đặt trong bối cảnh kinh tế khó khăn và vận động tài trợ thì đó vẫn là bài toán khó cho VFF. Dù vậy, lãnh đạo VFF cho biết LĐBĐ Nhật Bản hứa sẽ hỗ trợ U16, U19 và đội tuyển futsal tập huấn tại nước này.

    Tại đại hội, bầu Đức cho biết đã có nhiều thời điểm chán nản, muốn bỏ bóng đá khi HAGL đóng góp hơn 10 cầu thủ trẻ giỏi cho đội tuyển Việt Nam và U23 nhưng lại bị dư luận xem như tội đồ. "Thường trực VFF không đồng tình cho tôi từ chức sớm nhưng ở Đại hội VFF khóa 8 vào tháng 3, tôi chắc chắn sẽ chia tay để tập trung vào công việc kinh doanh của tập đoàn cũng như chăm lo tốt hơn cho đội bóng HAGL" - bầu Đức nhấn mạnh.

    Anh Dũng | 22:31 02/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...