MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Vì Klopp, Mourinho bị lôi ra xỉ vả

    02:11 Thứ sáu 05/10/2018

    BongDa.com.vn Sự dũng cảm nhận lỗi về mình của Jurgen Klopp đã khiến hình tượng của Jose Mourinho càng xấu hơn trong mắt CĐV.

    Ở lượt trận thứ 2 Champions League, hầu hết các đại diện nước Anh đều không giành được kết quả như ý. Ngoài Manchester City có được một chiến thắng nhọc nhằn trước Hoffenheim, Manchester United hòa Valencia không bàn thắng thì Liverpool và Tottenham đều để thua.

    Trong đó, trường hợp của The Reds gây bất ngờ hơn cả khi hàng công nổi tiếng hùng mạnh của họ không thể tìm kiếm bất kì bàn thắng nào vào lưới Napoli, sau đó phải nhận thất bại ở ngay phút cuối cùng của trận đấu do pha lập công duy nhất của Lorenzo Insigne.

    Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng của ông đã chơi không ấn tượng và nhận trận thua đó là lỗi của mình.

    Liverpool hòa hú vía Chelsea, Klopp vẫn nói cứng - Bóng Đá

     Liverpool đã có 3 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng.

    "Hiệp 2 chúng tôi đã chơi không đủ tốt, khi thủ môn là cầu thủ xuất sắc nhất thì đó là một trận đấu có vấn đề. Phần lớn trận thua này là lỗi từ phía tôi."

    Dù không cố tình, nhưng phát ngôn "quân tử" của chiến lược gia người Đức lại khiến người ta phải nghĩ ngay đến Jose Mourinho, người vốn nổi tiếng với việc cho rằng các trận thua đều đến từ phía các cầu thủ.

    @theyox2511: "Cực kỳ nể Jurgen Klopp khi đứng ra nhận trách nhiệm như vậy. Trong khi Jose Mourinho thì toàn để học trò chịu trận."

    @TacticalKIopp: "Klopp đã thừa nhận lỗi lầm cho trận đầu nghèo nàn đó, còn Mourinho thì luôn mang cầu thủ ra làm vật thế mạng."

    @Sumwitter: " 'Phần lớn trận thua này là lỗi từ phía tôi.' - Jurgen Klopp sau trận thua Napoli. 'Chúng tôi không có đủ chất lượng để xây dựng tuyến sau đội hình' - Jose Mourinho sau trận Valencia."

    @treboeth: "Đó là lý do Klopp được nể trọng, không bao giờ e ngại để bảo vệ các học trò. Không giống như ai kia."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 01:10 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...