MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Văn Quyết lép vế trước các cầu thủ Indonesia

    12:15 Chủ nhật 04/12/2016 | 1

    Trang AFF Cup 2016 tổ chức cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất trận bán kết lượt đi. Kết quả là tiền đạo Văn Quyết kém rất xa so với các cầu thủ Indonesia.

    Văn Quyết là cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận thua Indonesia 1-2 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2016 diễn ra trên sân Pakansari. Anh đã thực hiện pha sút 11 m rất tốt khi đánh lừa thủ môn Meiga bên phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, Văn Quyết cũng là cầu thủ xử lý nhiều pha bóng không tốt trong hiệp 2.

    van-quyet-1

    Văn Quyết ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trên chấm 11 m. Ảnh: AFF Cup.

    Độc giả của trang AFF Cup 2016 chỉ dành cho Văn Quyết 22 phiếu trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất trận, chiếm tỷ lệ 2,91%. Trong khi đó, Rizky Pora nhận được 310 phiếu với tỷ lệ 40,95%. Anh là cầu thủ dẫn đầu cuộc bình chọn của người hâm mộ thông qua trang chủ của giải đấu.

    Suốt 90 phút, cầu thủ khoác áo số 14 của Indonesia hoạt động tích cực bên cánh trái và gây nhiều khó khăn cho hậu vệ Đình Đồng. Rizky Pora đã thể hiện tốc độ và sự khéo léo trong những pha lên bóng ở biên. Anh thậm chí còn gây ấn tượng hơn thủ quân Boaz Salossa.

    Ở trận bán kết lượt đi trên sân Pakansari, thủ môn kỳ cựu Meiga cũng là một trong những cầu thủ Indonesia thể hiện phong độ tốt. Ngoài bàn thua trên chấm 11 m, anh không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Thủ môn 26 tuổi này luôn có sự tập trung rất cao và thực hiện những pha băng ra cản phá hợp lý.

    Trong khi đó, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có trận đấu không tốt. Trung vệ Quế Ngọc Hải còn trực tiếp phạm lỗi trong khu vực cấm địa giúp Indonesia được hưởng quả penalty. Đây là bước ngoặt của trận đấu, bởi các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng càng phải chịu áp lực tâm lý nặng nề khi lần thứ hai để đối thủ dẫn bàn.

    Việc không thể có bàn gỡ khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 7/12. Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng không được để thủng lưới và ghi ít nhất một bàn hoặc thắng từ cách biệt 2 bàn trở lên mới có thể vào chung kết.

    Tại buổi phỏng vấn tối qua 3/12, cựu HLV Sông Lam Nghệ An khẳng định cơ hội cho tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên ở lượt về. Huấn luyện viên Hữu Thắng cho rằng đá trên sân của Indonesia luôn rất khó khăn, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ sẵn sàng tiếp đón thầy trò Alfred Riedl ở Mỹ Đình.

    van-quyet-2

    Độc giả bình chọn cầu thủ hay nhất trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 trên trang chủ của giải đấu.

    Đức Mạnh | 11:44 04/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...