MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Ưu tiên lo cho U20 Việt Nam, xong sẽ đến U22

    23:09 Thứ tư 11/01/2017 | 2

    Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết U20 Việt Nam sẽ tập luyện ở Nha Trang trước khi sang Đức tập huấn để chuẩn bị đá World Cup U20 tại Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     U20 Việt Nam sẽ được cọ xát với các đối thủ mạnh ở Đức để chuẩn bị cho World Cup.

    Trong buổi gặp mặt báo chí phía Nam tại TP HCM vào chiều 11-1, nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, ông Lê Hoài Anh cho biết ưu tiên của VFF trong năm nay sẽ lần lượt là U20 rồi mới đến U22 Việt Nam.

    Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK U20 thế giới với sự tham dự của 24 đội tuyển sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 20-5 đến 11-6, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho VCK vào tháng 3. Sau khi xác định được đối thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được phép hội quân để tập huấn tại Nha Trang.

    Sang tháng 4, U20 Việt Nam sẽ lên đường sang châu Âu tập huấn 3 tuần. Địa điểm tập luyện đã được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn lựa là Đức. Sau khi trở về Việt Nam, đội tuyển U20 Việt Nam dự kiến sẽ còn có vài trận giao hữu quốc tế tại Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự giải.

    Sau U20 Việt Nam, VFF mới tập trung lo cho đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu vào chung kết SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia vào tháng 8. Trước mắt, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại VN từ ngày 15 đến 23-7.

    “Chúng tôi đang xin đăng cai một bảng đấu và nhiều khả năng được AFC đồng ý. Như vậy U22 Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế giành quyền vào chơi VCK,” ông Hoài Anh cho biết. Ngoài ra, vòng loại cuối cùng Asian Cup 2017, khởi tranh vào tháng 3, cũng là giải đấu đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam với nỗ lực giành quyền tham dự VCK. Nòng cốt của tuyển Việt Nam sẽ là lứa U22.

    Nhìn lại năm 2016, phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho rằng đây là năm được mùa của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển quốc gia đều giành những kết quả ấn tượng. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc đội tuyển futsal Việt Nam giành quyền tham dự VCK World Cup futsal 2016 rồi vào đến vòng 16 đội, và đội tuyển U19 VN giành quyền tham dự VCK U20 thế giới 2017.

    Do đó, ông Gụ cho rằng việc đội tuyển futsal Việt Nam không được đưa vào trong danh sách bầu chọn của Bộ VH-TT&DL cho những sự kiện tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2016 vừa qua là điều đáng tiếc và đáng buồn. Ông nói: "Chúng tôi không biết đến cuộc bầu chọn này và cũng chẳng được ai hỏi ý kiến xem có đề cử gì không. Và ở vai trò lãnh đạo nền bóng đá, chúng tôi không khỏi tiếc và buồn khi thấy futsal không được nhìn nhận một cách công bằng."

    Anh Dũng | 21:42 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...