MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • U23 Việt Nam: Thôi đừng chiêm bao

    13:34 Thứ năm 18/06/2015

    Vậy là mục tiêu cao nhất của bóng đá Việt Nam năm 2015 đã khép lại với tấm Huy chương đồng SEA Games 28 của U23 Việt Nam trên đất Singapore.

    (BongDa.com.vn) – Vậy là mục tiêu cao nhất của bóng đá Việt Nam năm 2015 đã khép lại với tấm Huy chương đồng SEA Games 28 trên đất Singapore.

    Colin Murphy bản hợp đồng thất bại của VFF. Ảnh: Internet.
    Colin Murphy bản hợp đồng thất bại của VFF. Ảnh: Internet.

    Đây có thể xem là một thất bại nữa cho bóng đá Việt Nam từ ngày trở lại hội nhập với thể thao khu vực, khi tấm Huy chương vàng vẫn mãi lảng tránh chúng ta. Nguyên nhân thất bại thì có nhiều nhưng có lẽ người chịu trách nhiệm trước tiên đó chính là người lái trưởng Toshiya Miura.

    Nhìn lại quá khứ kể từ khi trở lại hội nhập vào năm 1995 đến nay thì các Đội tuyển của chúng ta đã thành công với cách chơi nào và chiến thuật nào thì phù hợp với cơ địa của con người Việt Nam?

    Rõ ràng từ SEA Games 18 tại Chiang Mai, Thái Lan; Việt Nam đã trình làng một thế hệ cầu thủ xuất chúng như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng,… dưới sự dẫn dắt của HLV Weigang với lối chơi bóng kỹ thuật phối hợp nhóm nhỏ xoay quanh các cầu thù nhỏ con có kỹ thuật tốt và đã giành được tấm Huy chương Bạc quý giá trong ngày đầu trở lại.

    Tiếp sau huấn luyện viên Weigang người được Bóng đá Việt Nam người được chọn mặt gửi vàng là Murphy với mục tiêu là tấm HCV cho SEA Games 1997. Ông áp nguyên lối đá “kick and rush” của Anh vào các cầu thủ Việt Nam có thể hình nhỏ bé và thể lực không tốt.

    Vì thế lối chơi và thành tích của tuyển Việt Nam thời kỳ đó rất thiếu thuyết phục. Thậm chí, một cầu thủ thuộc loại của hiếm như Hồng Sơn cùng thường xuyên phải chơi dự bị ở thời kỳ này. Ở SEA Games 1997, đội chỉ may mắn không bị loại từ vòng bảng nhờ việc Lào bất ngờ thắng Malaysia.

    Tuy sau đó, đội giành HC đồng ở trận thắng Singapore 1-0 nhưng lối chơi của đội ở giải này không được đánh giá cao. Sau giải này ông Murphy thông báo về nước tạm nghỉ nhưng sau đó đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng.

    Thất bại với chiến lược gia người Anh lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam quay lại với chiến thuật cũ dùng lối đá đầu óc, khôn ngoan chứ không dùng sức và người được chọn là Alfred Riedl.

    Vẫn với lối đá nhóm nhỏ, tam giác bóng thường được phối hợp từ dưới lên trên một cách rõ ràng. Các Đội tuyển dưới triều đại Riedl đã gặt hái được vô số thành công từ chiến thắng lịch sử trước đệ tứ anh hào Thế giới lúc bấy giờ là Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2003, lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2007 hay những phút giây thăng hoa tại SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà.

    Lối chơi đẹp mắt đó đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ, và những Văn Quyến, Tài Em,… đã từng là thần tượng một thời của giới trẻ Việt Nam.

    Tuy nhiên, người thành công nhất với bóng đá Việt Nam bằng phong cách thi đấu đẹp mắt đậm chất La-tinh thì người thành công nhất không ai khác đó là Ngài râu kẽm Henrique Calisto.

    Với phù thuỷ người Bồ Đào Nha với những tháng ngày làm việc với Đồng Tâm Long An, ông đã am hiểu gần như tường tận bóng đá Việt Nam cũng như nghiên cứu rất kỹ lối chơi đã trở thành bản sắc cho các Đội tuyển Việt Nam dưới thời Weigang hay Alfred Riedl.

    Calisto đã nâng tầm đẳng cấp lối chơi đó và khắc phục nhược điểm như là thể lực hay là vấn đề tâm lý của cầu thủ Việt Nam một cách tối đa. Và rồi thành quả đã đến không ai có thể quên cái ngày 24 tháng Mười Hai năm 2008 đã đi vào lịch sử ấy.

    Chiếc Cup vàng AFF mà ‘thế hệ vàng’ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Hữu Thắng,… đã nhiều lần lỗi hẹn đã được ‘thế hệ vàng đệ nhị’ Công Vinh, Tài Em, Minh Phương;… hoàn thành như một giấc mơ đẹp nhất.

    Calisto người thành công nhất với triết lý phù hợp cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Calisto người thành công nhất với triết lý phù hợp cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Và đến bây giờ chúng ta lại đang có một lứa tạm gọi là ‘thế hệ vàng đệ tam’ với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh,… Liệu rằng các em có viết tiếp được giấc mơ huy chương Vàng SEA Games cho ‘thế hệ đệ nhị’ hay cũng như cả dân tộc hay không thì còn tuỳ thuộc vào người dẫn dắt Đoàn quân đỏ trong thời gian tới.

    Kể từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF từ tháng Sáu năm 2014 đến nay cũng đã ngót nghét một năm trời nên HLV Miura cũng đã nắm bắt rõ được bóng đá Việt Nam đang có gì và cách chơi như thế nào là phù hợp với cơ địa của con người Việt Nam?

    Ông đã xây dựng các đội tuyển với phong cách chơi bóng dựa vào sức lực, phòng ngự số đông chủ yếu là đá bóng dài vượt tuyến để nhanh chóng áp sát khung thành đối phương nhưng liệu đó có là lối đá phù hợp với chúng ta?

    Thành công chưa thấy nhưng với lối chơi đấy đã nhận khá nhiều lời chỉ trích từ các chuyên gia, cựu cầu thủ cũng như một số bộ phận không nhỏ người hâm mộ mà đỉnh cao là sau trận đấu ở vòng loại WC 2018 trên đất Thái Lan.

    Trận đấu xấu xí của ĐTVN với Thái Lan ở Vòng loại WC 2018. Ảnh Internet.
    Trận đấu xấu xí của ĐTVN với Thái Lan ở Vòng loại WC 2018. Ảnh Internet.

    Cuộc đời đôi lúc cũng cần mơ mộng để tốt hơn nhưng cũng đừng xa rời thực tiễn để rồi nhận những thất bại cay đắng. Miura có thể mơ một ngày nào đó dưới tay ông đội tuyển Việt Nam cũng thành công như việc ông từng đưa câu lạc bộ Sapporo thăng hạng J- League.

    Nhưng thực tế bóng đá Việt Nam khác xa với bóng đá Nhật Bản nên ông cần lắng nghe những lời góp ý cũng như xây dựng lại lối đá phù hợp với con người Việt Nam như các HLV đã thành công trước đây.

    Còn nếu ngược lại có thể ông sẽ là người có kết quả giống người tiền nhiệm Colin Murphy trước đây mà thôi. Tỉnh lại đi nào Toshiya Miura.

    (Bạn đọc: Tuấn Phan)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...