MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Tuyển thủ U22 Việt Nam tự tin dù phải gặp Thái Lan

    23:08 Thứ bảy 08/07/2017

    Việc U22 Việt Nam rơi vào một bảng đấu khó nhằn với các đối thủ như Thái Lan hay Indonesia không khiến các tuyển thủ của chúng ta lo lắng và trái lại, tất cả đều đang rất tự tin.

    Nói về việc Việt Nam rơi vào bảng đấu với Thái Lan và Indonesia, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: "Kết quả bốc thăm này không làm chúng tôi bận tâm, bởi ngay từ đầu mọi người đều xác định muốn đi đến trận chung kết của SEA Games thì phải cố gắng vượt qua tất cả đối thủ."

    Cầu thủ đang thi đấu cho Hà Nội FC này là nhân tố hết sức quan trọng của U22 Việt Nam nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu nổi trội. Sự tự tin mà anh đang thể hiện là hoàn toàn có thể hiểu được và đó cũng sẽ là động lực mạnh mẽ giúp các cầu thủ khác quyết tâm hơn.

     - Bóng Đá

     

    Trong khi đó, nhạc trưởng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lại chia sẻ mọi thứ đều đã có thể được dự đoán trước và anh không quan tâm nhiều lắm tới việc U22 Việt Nam sẽ đụng ối thủ nào ở SEA Games sắp tới.

    Ngôi sao người Thái Bình trao đổi với phóng viên: "Thực tế là chúng ta không lạ gì các đội ở khu vực Đông Nam Á nên gặp ai cũng thế, chẳng quan trọng gì. Có điều rơi vào bảng B có 6 đội phải đá nhiều hơn 1 trận nên hơi mệt."

    Trong khi đó, tân binh Nguyễn Phong Hồng Duy lần đầu có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị SEA Games nên khá háo hức: "Chưa biết tôi sẽ có tên trong danh sách đến Malaysia hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình vì điều ấy. Còn việc đội chúng ta nằm ở bảng đấu nào cũng chẳng quan trọng, vào là chiến hết."

    Lâm Anh | 21:43 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...