MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Tuyển Đức sa sút: Tới lúc Ter Stegen thay thế Neuer

    18:50 Thứ hai 15/10/2018

    Hôm 13/10, thủ thành của Barcelona Marc-Andre ter Stegen ngồi trên băng ghế dự bị nhìn đồng đội bị tuyển Hà Lan vùi dập với tỷ số 3-0 ở sân Amsterdam Arena.

    Thêm một thất bại nữa, và nhà vô địch thế giới năm 2014 đang gặp rắc rối thật sự. Họ đứng cuối bảng đấu của mình tại UEFA National League, thua 5 trận trong tổng số 10 trận gần nhất và chuẩn bị gặp tuyển Pháp.

    Manuel Neuer, đội trưởng và thủ môn số 1 đội tuyển Đức, đang chịu nhiều chỉ trích khi mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên trong trận gặp Hà Lan mới đây. Người gác đền của Bayern Munich không thể làm chủ cú đá phạt góc của Memphis Depay, để rồi trung vệ Virgil van Dijk đánh đầu vào lưới trống.

     - Bóng Đá

     Manuel Neuer theo báo chí Đức đang sa sút rất nhiều.

    Từng là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, nhưng giờ Neuer không còn được như xưa. Chấn thương nặng trước World Cup 2018 khiến anh sa sút nhiều, và màn trình diễn chẳng mấy ấn tượng ở giải đấu trên đất Nga, đặc biệt bàn thua thứ hai trong trận gặp Hàn Quốc là minh chứng rõ rét.

    Đó có lẽ là lý do khiến Ter Stegen cảm thấy thật sự "thất vọng" khi không được ra sân tại World Cup 2018. Anh là thủ môn số 1 của Barcelona trong những năm tháng vinh quang, thể hiện phong độ ổn định và có thể coi là tốt hơn Neuer lúc này.

    Ter Stegen chắc chắn còn thất vọng hơn nữa, nếu trận đấu với Pháp vào thứ tư tới (17/10), anh không được bắt chính. Cây viết của trang BarcaBlaugranes nhận định HLV trưởng tuyển Đức Joachim Loew cần nhìn vào màn trình diễn của Ter Stegen trong màu áo Barca nhiều năm qua, đặc biệt là mùa này để thấy sự xuất sắc của cậu học trò.

    Những pha cứu thua siêu đẳng trong các trận đấu với Real Sociedad hay Tottenham cho thấy điều đó. Ở tuổi 26, Ter Stegen trẻ, khỏe và tích lũy đủ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cũng như sự tiến bộ qua từng mùa. Ở tuổi 32, thủ thành Neuer dường như không còn là chính mình.

     - Bóng Đá

     Ter Stegen cần được bắt chính ở đội tuyển Đức.

    Chuyên gia về bóng đá Đức, Jan Aage Fjortoft nhận định rằng ngay từ trước World Cup 2018, Neuer không nên cùng tuyển Đức tới Nga. Cầu thủ của Bayern cần thời gian để hồi phục và lấy lại phong độ.

    "Màn trình diễn sa sút của Neuer trong thời gian qua cho thấy điều này. Cậu ấy đã đánh mất chính mình," chuyên gia này nhận định.

    Nhà báo Đức Graham Ruthven cũng đồng quan điểm. "Lúc này, 100% Marc-Andre ter Stegen phải là lựa chọn hàng đầu trước Neuer."

    Thống kê từ trang Squawka vào tháng 9/2018 chỉ ra Ter Stegen là cầu thủ có thống kê tốt hơn cả Thibaut Courtois hay David de Gea trên các khía cạnh giữ sạch lưới, cứu thua, cản phá bóng hay thậm chí là chuyền bóng chính xác.

     - Bóng Đá

     Neuer ở trận gặp Hàn Quốc tại World Cup 2018 mắc sai lầm lớn.

    Trang chuyên về Bayern Munich, Bavarianfootballworks đưa ra nhận định những trận đấu gần nhất của Neuer trong màu áo CLB thực sự là thảm họa. Cây viết Phillip Quinn đưa ra kết luận: "Neuer không còn là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, và cả Bayern lẫn tuyển Đức đang sa sút vì điều đó."

    Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên tuyển Đức cũng bày tỏ quan điểm rằng Neuer đã qua thời kỳ đỉnh cao. Tài khoản David Christofo viết trên trang cá nhân: “Những ai tin Neuer vẫn còn là số 1 thế giới nên đi khám lại đầu mình.”

    Trang Daily Mail của Anh nhận định, “Neuer đang tiếp tục chìm trong bóng tối của sự sa sút,” và HLV Joachim Loew rõ ràng đang đứng trước lựa chọn khó khăn, nếu thay Neuer bằng Stegen.

    Khi tuyển Đức đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, huấn luyện viên cần xem lại quyết định tiếp tục trọng dụng những công thần đang sa sút.

    Vũ Duy | 18:02 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...