MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc tan giấc mơ vàng ở ASIAD

    21:27 Thứ ba 28/08/2018

    Niềm hy vọng giành huy chương vàng bộ môn bóng đá ở ASIAD với bóng đá Hàn Quốc giờ chỉ còn trông chờ vào các chàng trai, sau khi tuyển nữ của nước này gục ngã ở trận bán kết.

    Chạm trán đại kình địch Nhật Bản hôm nay, tuyển nữ Hàn Quốc để thua với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến các cô gái ở xứ sở kim chi vẫn chưa thể đổi màu huy chương. Trong hai kỳ Asian Games gần đây, tuyển nữ Hàn Quốc đều giành huy chương đồng.

    Ở trận đấu diễn ra trên sân Gelora Sriwijaya tại Palembang (Indonesia), các nữ cầu thủ Hàn Quốc đã thi đấu rất nỗ lực. Họ chơi hay trong 2/3 thời gian thi đấu.

     - Bóng Đá

     Tuyển nữ Hàn Quốc (áo đỏ) thua Nhật Bản 1-2 tại bán kết ASIAD 2018. Ảnh: Yonhap.

    Nhưng pha đốt lưới nhà của Lim Seon-Joo ở phút 86 đã đánh sập giấc mơ lên đỉnh ASIAD 2018 của tuyển nữ Hàn Quốc. Trước đó, tuyển nữ Nhật Bản tạo ra lợi thế dẫn bàn sớm khi xé lưới đối thủ ngay phút thứ 5 do công Sugasawa. Sang hiệp 2, Lee Mi-Na mang về bàn gỡ cho đại diện xứ sở kim chi.

    Theo Kyodonews, thất bại của tuyển nữ Hàn Quốc hôm nay thật sự đáng tiếc. Họ chơi tấn công mãnh liệt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành đối thủ. Dù vậy, các chân sút lại phung phí cơ hội đáng tiếc, dẫn đến việc chỉ ghi được 1 bàn.

    Trả lời sau trận đấu, HLV Asako Takakura của tuyển nữ Nhật Bản thừa nhận đây hoàn toàn không phải chiến thắng dễ dàng. Ông và các học trò phải liên tục chống chọi trước sức ép mà tuyển nữ Hàn Quốc tạo ra suốt phần lớn thời gian thi đấu.

    "Tôi sớm mường tượng trận đấu này sẽ rất khó khăn từ lúc mới bắt đầu. Tuyển nữ Nhật Bản đã khởi đầu thuận lợi khi có bàn thắng ngay phút thứ 5. Nhưng sau đó, các học trò của tôi bị dồn ép bởi các pha tấn công được Hàn Quốc tạo ra. Chúng tôi đã cố gắng thay đổi để thích nghi với trận đấu, nhưng thực hiện điều này không hề dễ dàng," ông Asako Takakura nói.

    Như vậy, trận chung kết môn bóng đá nữ tại ASIAD 2018 sẽ là cuộc chạm trán giữa Nhật Bản và đội thắng trong cặp đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc. Trong khi đó, tuyển nữ Hàn Quốc chơi trận tranh huy chương đồng với đội thua ở trận đấu kể trên.

    * Ảnh: Yonhap.

    Nguyên Trí | 20:54 28/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...