MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Từ Ronaldo đến De Ligt: Juventus đang bị ám ảnh bởi truyền thông TBN

    19:40 Thứ ba 31/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những tin đồn chuyển nhượng đã khiến cho nhiều đội bóng lớn lao đao, trong đó có Juventus.

    Trong 10 năm qua, Juventus đã có những bước tiến rất dài trong hành trình khẳng định vị thế của mình đối với bóng đá Italia và châu Âu. Vượt qua “bóng ma” Calciopoli, Bianconeri đã giành được 8 danh hiệu Scudetto dưới thời Antonio Conte và Massimiliano Allegri. Ngoài ra, họ còn có 2 lần tiến vào trận chung kết UEFA Champions League trước khi gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

    Từ Ronaldo đến De Ligt: Juventus đang bị ám ảnh bởi truyền thông TBN - Bóng Đá

     Juventus đã gặt hái rất nhiều thành công trong 10 năm qua.

    Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công của Juventus, trong đó, không thể không nhắc đến những thương vụ chuyển nhượng hoàn hảo, giúp Bianconeri có được những cầu thủ tốt nhất trên thế giới. Tất nhiên, điều đó không thường xuyên xảy ra, giống như trường hợp của Erling Haaland chọn Borussia Dortmund. Song, trong 2 năm qua, “Lão phu nhân” đã liên tiếp chiêu mộ được 2 cái tên được cả châu Âu khao khát, đó là Cristiano Ronaldo và Matthijs de Ligt.

    Không nhiều Juventini dám mơ đến điều này bởi cách đây 10 năm, họ còn phải cố gắng để có được sự phục vụ của những gương mặt tầm trung như Christian Poulsen, Diego, Tiago… Khi ấy, họ còn bị Fulham hất văng khỏi Europa League. Thế nhưng giờ đây, Juventus đang trở thành 1 trong số những ứng cử viên cho chức vô địch Europa League.

    Để có được sự thành công trên thị trường chuyển nhượng, ban lãnh đạo Bianconeri đã phải làm quen với những áp lực đến từ truyền thông. Đặc biệt, báo chí Tây Ban Nha dường như đang trở thành nỗi ám ảnh đối với “Lão phu nhân”. Vài ngày trước, Mundo Deportivo đã bất ngờ tuyên bố rằng Matthijs de Ligt không muốn đến Turin nhưng cuối cùng Mino Raiola đã nhận tiền để ép buộc thân chủ của mình phải gia nhập Juventus. Họ tin chắc rằng ở Barcelona, De Ligt sẽ gặp lại người bạn thân Frenkie de Jong và cảm thấy hạnh phúc, đồng thời dự đoán rằng chàng trung vệ 20 tuổi sẽ cập bến Camp Nou vào năm 2022.

    Từ Ronaldo đến De Ligt: Juventus đang bị ám ảnh bởi truyền thông TBN - Bóng Đá

     Vượt qua nhiều áp lực, Juventus đã có được sự phục vụ của Matthijs de Ligt và Cristiano Ronaldo.

    Ngay cả những tờ báo tại Madrid cũng chưa thể nuốt trôi 1 thương vụ khác trên thị trường chuyển nhượng: Juventus mua Cristiano Ronaldo. Hôm qua, họ đưa tin rằng Jorge Mendes xác nhận thêm 1 lần nữa rằng CR7 muốn sớm chấm dứt hợp đồng còn 4 năm với Juventus. Tờ Diario Gol còn cho rằng siêu sao 34 tuổi muốn trở về Manchester United, Sporting Lisbon hoặc tìm kiếm thử thách mới ở PSG.

    Những áp lực từ truyền thông là điều không thể thiếu trên thị trường chuyển nhượng. Thật may, Juventus đã vượt qua được tất cả sức ép để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Cũng nhờ truyền thông cập nhật tin tức hằng ngày, phiên chợ mùa đông đang nóng dần lên. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra.

    (*) Nguồn: Il Bianconero.

    (*) Những bàn thắng đẹp của Juventus trong năm 2019:

    Faro | 19:10 31/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...