MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • "Trong hiệp 2, chúng tôi hầu như không tồn tại"

    13:59 Chủ nhật 02/06/2019

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger đã có những chia sẻ về thất bại của Arsenal trước Chelsea ở chung kết Europa League.

    Chứng kiến đội bóng cũ thua đau trước Chelsea với tỷ số 1-4 ở chung kết Europa League, HLV Arsene Wenger đã không giấu được cảm xúc buồn bã và thất vong. Trong buổi trò chuyện trên beIN Sports, "Giáo sư" nói: "Tôi cảm thấy hiệp 1 toàn đội đã làm tốt nhưng khi hiệp 2 bắt đầu, bàn thắng của Giroud đã khiến Arsenal sụp đổ nhanh chóng. Trong hiệp 2, chúng tôi hầu như không tồn tại và đó thật sự là một đêm buồn dành cho The Gunners. 

    Tôi cũng hiểu sự khó khăn của lịch thi đấu khi bạn vừa tiến vào tứ kết Europa League và vừa cạnh tranh ở Premier League. Đôi khi đó là những trận đấu sống còn ở Champions League trong khi vào dịp cuối tuần, bạn cũng có một cuộc đối đầu quan trọng khác ở giải quốc nội". 

    Wenger bày tỏ cảm xúc phiền lòng khi chứng kiến đội nhà thua thảm trước Chelsea.  

    Trong một diễn biến khác, sau khi chứng kiến "người hàng xóm" thành London Tottenham thất bại trước Liverpool ở chung kết Champions League, HLV Arsene Wenger đã thẳng thắn nhận xét: "Cuối cùng, trận đấu đã được quyết định bởi chỉ 2 tình huống bóng chết, quả penalty lúc đầu trận và bàn thắng sau tình huống phạt góc, tương tự như bao trận đấu lớn khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ màn trình diễn này với Liverpool chỉ ở mức trung bình. 

    Còn với Tottenham, họ thật sự quá thiếu sắc bén ở các tình huống dứt điểm, Ngoài ra, tôi thấy vấn đề của trận đấu này nghiêng chủ yếu về tâm lý chứ không phải đến từ chất lượng chuyên môn".

    Phi Yến | 13:13 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...