MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Trợ lý tiết lộ về 3 lần HLV Park Hang-seo gặp "sếp cũ" Guus Hiddink tại Trung Quốc

    12:32 Thứ tư 11/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có những chia sẻ về 3 lần HLV Park Hang-seo gặp "sếp cũ" Guus Hiddink tại Trung Quốc.

    U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U22 Trung Quốc trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 08/09 vừa qua. Nguyễn Tiến Linh là tác giả duy nhất của 2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà ở các phút 18 và 58. Đây được xem là một bước chạy đà tốt của đoàn quân HLV Park Hang-seo trước thềm SEA Games 30.

    Ngoài kết quả trận đấu này, đối với riêng HLV Park Hang-seo nó còn mang 1 ý nghĩa quan trọng. Ông đã được gặp gỡ và đối đầu với "sếp cũ" Guus Hiddink (thầy Park làm trợ lý cho HLV người Hà Lan tại ĐT Hàn Quốc ở VCK World Cup 2002).

    Trợ lý tiết lộ về 3 lần HLV Park Hang-seo gặp

     HLV Park Hang-seo hội ngộ cùng HLV Guus Hiddink ở trận giao hữu ngày 08/09 vừa qua.

    Trở về Việt Nam, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã kể lại 3 lần tái ngộ của thầy Park và HLV Guus Hiddink tại "đại lục" trên trang Facebook cá nhân: "Khi sang đến Trung Quốc, đã 21h30 tối, ông Park đã rất muốn gặp ông Hiddink ngay lúc đó, nhưng quá muộn.

    Lần thứ nhất, ông Park kiên nhẫn chờ Hiddink ở ngay phòng họp khi đội TQ đang họp chiến thuật, tôi chưa bao giờ thấy ông Park chờ ai mà kiên nhẫn thế. Vừa họp xong, ông vào tận phòng họp để gặp Hiddink, hai ông ôm chầm lấy nhau, kể lể chuyện ngày xưa, hỏi thăm tình hình sức khỏe, gia đình, vv.. ông Park còn hỏi chi tiết đến mức hỏi thăm cả Hiddink về cái đầu gối vốn đau xưa nay của Hiddink, chi tiết và tỉ mỉ đến thế là cùng.

    Trợ lý tiết lộ về 3 lần HLV Park Hang-seo gặp

     Trợ lý Lê Huy Khoa kể chuyện thầy Park tại ngộ HLV Guus Hiddink trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

    Lần thứ 2 là ngoài sân, trước trận đấu, đó là lần duy nhất mà báo chí tác nghiệp được, hai ông vẫn bắt tay nhau vui mừng như chưa từng gặp. Có người nói ông Park khóc, tôi thì bận dịch nên cũng không quan sát kỹ. Ông Park thì xúc động, Hiddink thì vẫn thư thái, thong dong, phong cách châu Âu và chỉ tay vào ông Park và luôn miệng: "Tôi tự hào về người đàn ông này."

    Lần thứ 3 là lúc chia tay trước trận đấu, và lần thứ 4 là trước khi hai đội lên xe buýt.

    Họp báo sau trận đấu, ông biết thua trận thì Hiddink có thể sẽ bị báo chí chỉ trích, khi phóng viên hỏi về Hiddink, ông Park vẫn giữ thể diện cho thầy bằng cách cho rằng Hiddink vẫn là HLV giỏi nhất thế giới, và đội Trung Quốc sẽ mạnh hơn trong thời gian tới."

    Trợ lý tiết lộ về 3 lần HLV Park Hang-seo gặp

     Thầy Park từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc.

    Trợ lý Lê Huy Khoa là người từng gắn bó với HLV Park Hang-seo từ VCK U23 châu Á 2018. Ở đó, ông đã có những đóng góp vô cùng quan trọng giúp những thông điệp từ vị thuyền trưởng người Hàn đã chuyển đến các cầu thủ được nhanh và chính xác nhất. Sau đó, trợ lý Huy Khoa tiếp tục "phò tá" thầy Park ở Asiad 2018 và có giai đoạn tạm ngưng công việc ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

    Đăng Huy | 12:26 11/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...