MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Trợ lý thầy Park tiết lộ điều thú vị; Báo Indo khen ĐT Việt Nam

    18:00 Thứ ba 29/06/2021

    BongDa.com.vn Trợ lý Lê Huy Khoa có những chia sẻ thú vị về hai cái tên chạy nhiều nhất ở ĐT Việt Nam.

    Viettel thận trọng trước trận đấu thứ 2 tại AFC Champions League

    Tối ngày 29/06, Viettel sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại giải đấu số 1 châu Á cấp CLB. Sau trận thua trước Ulsan Hyundai, đội bóng áo lính đang đứng thứ 3 bảng F. Đây là trận đấu mà đại diện của Việt Nam chào đón sự trở lại của hai trụ cột ở hàng phòng ngự là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng.

    Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Jurgen Gede tỏ ra thận trọng: Viettel quyết tâm thi đấu tốt trong trận đấu sắp tới gặp Kaya FC để tạo dấu ấn cho đấu trường châu lục. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm ở trận đấu trước và có những điều chỉnh phù hợp. Toàn đội sẽ vào trận với sự tự tin nhất định hướng tới kết quả tốt”.

    Trợ lý thầy Park tiết lộ điều thú vị; Báo Indo khen ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    CLB Viettel sẵn sàng cho trận đấu gặp Kaya FC tại AFC Champions League.

    Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phát biểu: “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án tấn công để có thể tiếp cận khung thành của đối phương trong trận đấu sắp tới. Những bài tập chiến thuật đã được thực hiện lặp đi lặp lại trong các buổi tập và toàn đội sẽ tuân theo chỉ đạo của ban huấn luyện”.

    Báo Bolalob (Indonesia): ĐT Việt Nam nói không với cầu thủ nhập tịch

    Tờ báo nổi tiếng của xứ sở vạn đảo đã có bài viết khen ngợi chiến tích lịch sử của ĐT Việt Nam khi giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Cây bút Robert bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi Những chiến binh Sao Vàng đã không sử dụng bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào trong đội hình.

    Tờ báo chỉ rõ: “Trong khi các nước Đông Nam Á ồ ạt tăng cường sức mạnh bằng cách nhập tịch hàng loạt thì Việt Nam vẫn sử dụng 100% cầu thủ nội binh. Chính điều này giúp cho các học trò HLV Park Hang-seo luôn chiến đấu nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia. Đây là thành quả của cả một quá trình dài với công tác đào tạo trẻ”.

    “Với sự nỗ lực, kiên trì như vậy, giấc mơ World Cup của ĐT Việt Nam sẽ không còn xa”, tờ báo khép lại.

    Trợ lý thầy Park tiết lộ điều thú vị; Báo Indo khen ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch.

    Tiết lộ hai cầu thủ chạy nhiều nhất ĐT Việt Nam

    Mới đây, trên trang cá nhân, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về quãng đường di chuyển trên sân của các cầu thủ. Ông cho rằng mỗi cầu thủ ở kỳ Euro năm nay chạy trung bình 12-13 km/trận.

    Qua đó, ông Khoa cũng tiết lộ một chi tiết thú vị về hai cái tên chịu khó chạy nhất trên sân của Những chiến binh Sao Vàng: “Ở ĐT Việt Nam, cầu thủ di chuyển nhiều nhất chính là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng, không nhầm có trận cầu thủ ‘tí hon’ Quang Hải chạy lên đến 10,5 km - 11 km.

    Trợ lý thầy Park tiết lộ điều thú vị; Báo Indo khen ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải là cầu thủ chạy nhiều nhất ĐT Việt Nam trong mỗi trận đấu.

    Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục cho Hải Phòng mượn cầu thủ

    Theo Bongdaplus, Dụng Quang Nho là cái tên mới nhất được HAGL cho Hải Phòng mượn. Tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ thi đấu cho đội bóng đất Cảng ở giai đoạn còn lại của V-League 2021. Trước đó, bầu Đức cũng đã để Châu Ngọc Quang và Trần Hữu Đông Triều đến với thành phố hoa phượng đỏ thi đấu. CLB do HLV Phạm Anh Tuấn dẫn dắt đang có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần còn lại của mùa giải năm nay. Đội chủ sân Lạch Tray cho thấy quyết tâm để trụ hạng thành công.

    Trợ lý thầy Park tiết lộ điều thú vị; Báo Indo khen ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Dụng Quang Nho đến CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn từ HAGL.

    Chốt nơi đăng cai bảng G, H của AFC Cup trong tuần này

    Tổng thư ký AFC - Dato Windsor John cho biết chủ nhà các bảng G, H của AFC Cup 2021 sẽ được quyết định trong tuần này. Trước đó, đấu trường số 2 của bóng đá châu Á cấp CLB đã có nguy cơ bị hủy do Singapore xin rút quyền đăng cai vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hiện chưa rõ quốc gia nào sẽ đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức. Việt Nam có hai đại diện sẽ góp mặt tại giải đấu này là CLB Hà Nội và Sài Gòn.

    Hữu Danh | 17:30 29/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...