MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Trang sử dài 10 năm của Valverde

    19:33 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Phải mất đến gần một thập kỷ thì Ernesto Valverde mới phá vỡ được kỷ lục của chính bản thân mình. Ở mùa giải 2007/08, ông đã có chuỗi 17 trận bất bại. Và giờ đây, HLV đang dẫn dắt Barcelona khả năng cao sẽ nâng con số này lên rất cao nữa.

    Chuyển đến Barca là một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp cầm quân của Valverde. Đội bóng của ông vừa cầm hòa Juventus với tỉ số 0-0 trên sân của đối thủ, ở loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Đây không phải trận đấu rực rỡ trong sự nghiệp của vị HLV này. Tuy nhiên, nó lại đánh dấu một cột mốc mới, thay thế cho kỷ lục cũ đã tồn tại suốt 10 mùa giải.

    Chuỗi trận bất bại dài nhất của Valverde - Bóng Đá

     Barca chính là đỉnh cao sự nghiệp của Valverde.

    Đó là trận thứ 18 liên tiếp mà ông không biết mùi thất bại, trên cương vị HLV trưởng Barcelona. Tổng cộng đội bóng xứ Catalunya đã thắng 12 và hòa 1 ở La Liga, thắng 3 và hòa 2 ở Champions League. Kỷ lục tốt nhất trước đó mà Valverde có được là khi ông còn dẫn dắt Espanyol. Cụ thể là mùa 2007/08, đội bóng hàng xóm với Barca cũng đã có 17 trận không thua.

    Khi đó, Espanyol ghi tổng cộng 27 bàn thắng và để lọt lưới 17 lần. Chuỗi trận này bắt đầu với chiến thắng 3-2 trước Sevilla vào ngày 25/09/2007, và kết thúc với trận thua 0-1 trước Almeria vào ngày 13/01/2008. Như vậy, thấm thoắt đã 10 năm trôi qua.

    Trang sử dài 10 năm của Valverde - Bóng Đá

     Valverde thời còn dẫn dắt Espanyol.

    Trong 18 trận bất bại với Barcelona, Valverde sở hữu thành tích ấn tượng hơn rất nhiều với 43 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần. Chuỗi trận này bắt đầu khi mùa giải khai mạc, với chiến thắng 2-0 trước Real Betis, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 'Txingurri' (biệt danh của Valverde) đã thể hiện lối chơi tấn công ấn tượng, cùng với sự vững chắc đáng nể nơi hàng phòng ngự.

    Chỉ 5 bàn thua tới tận thời điểm này cho thấy khả năng tổ chức hàng thủ rất tốt của Valverde. Đây cũng là điểm mạnh của ông đã được kiểm chứng ở nhiều đội bóng khác như Olympiakos, Athletic Bilbao,... Nói thêm về thành tích với Espanyol, thì khi đó đội bóng này chỉ thắng 10 trận và hòa 7 lần. Rõ ràng là không ấn tượng bằng 15 chiến thắng và 3 trận hòa vừa mới xác lập.

    Trước mắt Barca còn 5 trận đấu nữa, cho đến trận Siêu kinh điển trên sân Real Madrid vào ngày 23/12. Các đối thủ như Valencia, Celta Vigo, Sporting, Villarreal, Deportivo có lẽ khó lòng cản trở Valverde tiếp tục nối dài kỷ lục của riêng mình.

    Hiện tại, tỉ lệ thắng của Barca trong tay Valverde đang là 75%. Đây không phải thành tích quá mới mẻ. Bởi trong giai đoạn dẫn dắt Olympiakos lần thứ 2, tháng 08/2010 đến 05/2012, HLV này cũng đạt tỉ lệ thắng tương tự với 60 trận thắng, 7 trận hòa và 13 lần thất bại. Còn giai đoạn kém cỏi nhất của ông thì lại cũng chính là giai đoạn cầm quân ở Espanyol từ tháng 05/2006 đến 05/2008 với 37 trận thắng, 30 trận hòa và thua 32 lần, đạt tỉ lệ thắng chỉ 37.37%.

    Châu Tinh - BongDa.com.vn - TTVN | 19:15 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...