MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • "Tôi từng muốn thi đấu cho MU nhưng không đến vì sự hiện diện của 2 cái tên đó"

    15:36 Thứ hai 13/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Daniele De Rossi thổ lộ muốn đến Manchester United nhưng vì 2 cái tên nên mơ ước của anh không thành sự thật.

    Video 10 sự thật về De Rossi

    Daniele De Rossi là 1 trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc bóng đá Ý từng sản sinh. De Rossi trở thành biểu tượng sống của AS Roma khi anh từng dành 18 mùa giải cống hiến cho đội bóng áo màu bã trầu. Hẳn sau Totti, cựu danh thủ bóng đá Ý này là nhân vật được NHM Roma kính trọng hết mực.

    Vì vấn đề tuổi tác không thể bắt kịp cường độ môi trường bóng đá tại châu Âu nên vào năm ngoái De Rossi chia tay Roma để đầu quân cho Boca Juniors. Đây cũng là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2006.

    Như vậy, De Rossi đã khép lại hành trình 19 năm chơi bóng. Anh đã giành được nhiều vinh quang từ cấp câu lạc bộ cho đến ĐTQG. Song song với điều đó, cựu thủ quân Roma còn có vài tâm nguyện chưa thể hoàn thành.

     De Rossi từng muốn đến MU.

    Mới đây, trên Sky Sports, De Rossi thừa nhận từng muốn thi đấu cho Manchester United. Song, điều đó không thể thành sự thật bởi sự hiện diện của Roy Keane và Paul Scholes tại Old Trafford.

    "Ngay từ nhỏ, tôi đã dành tình cảm cho Man Utd.  Nhưng không chuyển đến Man Utd chơi bóng là quyết định sáng suốt bởi khi đó họ còn sở hữu Paul Scholes và Roy Keane trong đội hình. Đó là 2 cầu thủ tuyệt vời."

    "Tôi không bao giờ muốn chọn rời Roman nhưng tại Boca, tôi như một vị thánh."

    Lữ Phong | 15:06 13/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...