MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • 'Tôi từng chơi với Depay ở M.U và biết cậu ấy là một cầu thủ tài năng'

    17:30 Thứ tư 09/10/2019

    BongDa.com.vn Memphis Depay đang dần trở nên cứng cáp hơn sau khi rời Manchester United.

    Ở trận Hà Lan gặp Bắc Ireland tại vòng loại EURO 2020 vào đêm mai, 2 người đồng đội cũ ở Manchester United là Memphis Depay và Paddy McNair sẽ gặp lại nhau. McNair là một sản phẩm của lò đào tạo M.U, có 2 năm chơi chuyên nghiệp cho đội bóng này trước khi rời đi năm 2016, còn Depay đến sân Old Trafford năm 2015, sau khi vừa trở thành Vua phá lưới của giải Hà Lan.

    Rooney kể chuyện Depay - Bóng Đá

     Depay cùng Wayne Rooney ở Man United.

    Quãng thời gian của Memphis Depay ở Manchester United đã diễn ra không như mong đợi, chân sút này không giữ được phong độ như khi còn thi đấu trong nước. Thế nhưng kể cả khi đó, Paddy McNair vẫn nhận thấy Depay là một tài năng lớn.

    "Tôi từng chơi với Memphis ở Man United và anh ấy thực sự là một cầu thủ tài năng. Anh ấy có thể chơi ở cả trong và ngoài vòng cấm, đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi rời United, đang chơi rất tốt ở Lyon. Khi rời United, tôi không nghi ngờ việc anh ấy sẽ chơi ngày càng tốt."

    "Chúng tôi biết Memphis sẽ là một mối đe dọa lớn, đồng thời sẽ là phép thử tốt cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Hy vọng anh ấy sẽ không thể hiện quá tốt đêm thứ Năm này."

    McNair thừa nhận Hà Lan là một đội tuyển nổi tiếng của bóng đá thế giới, nhưng cũng hy vọng việc ở cửa dưới sẽ giúp Bắc Ireland tạo được bất ngờ ở trận đấu này.

    Pha đá phạt xuất sắc của Depay vào lưới Amiens: 

    Hoài Thu | 17:00 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...