MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Tiết lộ lý do thật sự khiến HLV ĐT Campuchia từ chức

    11:47 Thứ hai 23/10/2017

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV trưởng ĐTQG Campuchia, ông Vitorino đã nộp đơn xin từ chức. Rất nhiều nguồn tin cho rằng vị chiến lược gia này ra đi là vì thành tích bết bát của đội nhà. Tuy nhiên, sự thật không hoàn toàn là như vậy.

    Leonardo Vitorino được bổ nhiệm làm HLV trưởng Campuchia hồi tháng 3 vừa qua. Sau thành tích bết bát tại các giải đấu mà Campuchia tham dự, niềm tin của NHM nơi đây đã bị lung lay phần nào. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người nghĩ vị HLV Brazil này lại rời bỏ vị trí của mình sớm đến thế.

     - Bóng Đá

     GĐKT Karizuno.

    Theo tiết lộ của nhà cầm quân người Brazil, ông từ chức không phải do thua Việt Nam và những thành tích kém cỏi trong thời gian qua, lí do chính là ông cảm thấy “bất lực và cô đơn”. Ông Vitorino chia sẻ trên trang Fox Sport: “Khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, các cầu thủ cần phải cảm thấy tự hào. Một số cầu thủ quốc gia là thần tượng của người hâm mộ nhưng chỉ ở Campuchia mà thôi.

     - Bóng Đá

     HLV Vitorino bất lực trong việc thay đổi thói quen của các cầu thủ.

    Tôi đã thấy có những cầu thủ uống rượu trước trận đấu. Một số khác thì đến tập không đúng giờ và luôn có những lí do cho chuyện như vậy. Đó không phải là những gì tôi mong đợi. Tôi đến đây để làm một huấn luyện viên chứ không phải để làm một giám sát viên. Nhưng đây cũng không phải lí do chính, vấn đề là tôi không nhận được sự ủng hộ từ những người đứng đầu, tôi đã cố gắng thay đổi văn hóa trong đội nhưng không thể.

    Tôi muốn có sự kỷ luật trong đội nhưng nó đã không thể xảy ra. Tôi đã trừng phạt những người vi phạm nhưng đâu vẫn vào đó. Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn, một mình tôi chống lại những hành vi vô kỉ luật là không thể. Tôi không thể làm được điều đó một mình, vì thế tốt nhất là tôi nên ra đi.”

    Mặc dù phải nhận nhiều thất bại nhưng HLV Vitorino vẫn khẳng định mình đã làm tốt: “Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt khi cải thiện trình độ của đội bóng. Nếu nhìn về quá khứ, đây là lần đầu tiên chúng tôi cầm hòa và chiến thắng trước những đội này ( Trung Quốc và Philippines). Chúng tôi cũng đã liên tục đánh bại Đông Timor và Đài Loan nữa.”

    Hiện tại, LĐBĐ Campuchia vẫn chưa tìm ra được người thay thế HLV Vitorino. Người tạm thời đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG và U23 nước này là GĐKT người Nhật Bản, ông Kazunori.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:25 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...