MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Tiết lộ "bảo bối" giúp U16 Việt Nam vượt "tường lửa" vùi dập Singapore

    21:47 Thứ hai 18/07/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Sáng 18.7, U16 Việt Nam đã chơi trận cuối vòng bảng giải U16 Đông Nam Á 2016, đá bại U16 Singapore 3-0 dưới trời nắng như đổ lửa. Với 4 trận thắng, 1 hòa, U16 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Vậy đâu là bí quyết giúp các chàng trai của HLV Đinh Thế Nam thi đấu nhiệt" đến vậy?

    VietNam

     Các tuyển thủ U16 Việt Nam tự tin bước ra sân trong cuộc đọ sức với U16 Singapore sáng 18.7.

    Trao đổi với chúng tôi sáng nay, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng đoàn U16 Việt Nam bật mí: "Thời tiết trên sân ở Campuchia sáng 18.7 cực kỳ nắng nóng. Các cán bộ, ban huấn luyện theo đội chỉ ngồi ngoài sân xem cũng cảm thấy mệt chứ đừng nói tới các cầu thủ phải chạy trên sân. Cũng may, chúng tôi đã lường trước được thời tiết rất nắng nóng nơi đất khách nên trước khi lên đường sang Campuchia thi đấu, đội đã chuẩn bị giường phao mang sang. Sau mỗi trận đấu, các cầu thủ được ngâm mình trong nước đá đổ đầy giường phao, thư giãn và hồi phục rất tốt.”

    Theo ông Lưu Quang Điện Biên, việc U16 Singapore (đã bị loại) xin đá trận cuối vòng bảng vào lúc 8 giờ sáng 18.7, thay vì 18 giờ 30 cùng ngày như lịch đã ban hành để các cầu thủ về nước, có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ không khiến ban huấn luyện U16 Việt Nam bị động.

    “Trong một giải đấu đường dài, điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ trẻ là thể lực. Các cầu thủ đã được chuẩn bị rất tốt và sáng 17.7, đội cũng đã tập 1 buổi vào đúng khung giờ thi đấu để thích nghi. Trong cuộc đọ sức sáng 18.7, dù có một vài thay đổi trong đội hình chính nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu tốt để giành phần thắng thuyết phục,” ông Lưu Quang Điện Biên cho hay.

    Phía trước, đối thủ trong trận bán kết diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 21.7 của U16 Việt Nam nhiều khả năng là U16 Campuchia. Nhận định trước trận đấu này, ông Lưu Quang Điện Biên nói: “Trong bóng đá rất khó nói trước điều gì, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ. Sau trận đấu với U16 Singapore, các cầu thủ của chúng ta đều khá mệt mỏi. Tuy nhiên, so với đối thủ ở bảng B, chúng ta được nghỉ nhiều hơn 1 ngày nên thể lực không phải là điều đáng lo. Điều quan trọng là giữ được tâm lý tốt, sự ổn định thì sẽ có kết quả tốt.”

    Tuệ Minh | 13:30 18/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...