MỚI NHẤT :
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Bóng đá Việt Nam lại khiến Thái Lan ôm hận: Chưa vội mừng

    13:13 Thứ năm 11/08/2022

    U16 Việt Nam vào chung kết U16 Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam một lần nữa thể hiện sức mạnh ở các giải đấu trẻ trước Thái Lan nhưng nhìn xa hơn vẫn chưa đáng mừng rỡ.

    Người Thái tiếp tục ôm hận…

    Trước khi giành vé chơi trận chung kết giải U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam suýt bị loại và chỉ có thể đi tiếp nhờ chiếc vé vớt khi U16 Malaysia bị U16 Australia cầm chân ở lượt trận cuối bảng C.  

    Vào bán kết, với màn trình diễn trước đó, đương nhiên U16 Việt Nam không được đánh giá cao bằng U16 Thái Lan. Nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại tạo thú vị khi hạ đối thủ đến từ xứ chùa Vàng 2 bàn cách biệt.

     - Bóng Đá

     U16 Việt Nam giúp bóng đá nước nhà tiếp tục thăng hoa trước Thái Lan ở cấp độ tuyển trẻ...

    Một ngày trước đó, ở giải giao hữu U19 Quốc tế diễn ra tại Bình Dương, U19 Việt Nam cũng đánh bại U19 Thái Lan một cách thuyết phục, dù trận đấu này thầy trò HLV Đinh Thế Nam không cần phải thắng.

    Thất bại trước U19 Việt Nam cũng đồng nghĩa U19 Thái Lan đánh rơi vé vào chơi trận chung kết của giải một cách khá cay đắng.

    Tính cả giải U19 Đông Nam Á, SEA Games 31… thời gian qua bóng đá Việt Nam hầu hết đều vượt qua bóng đá Thái Lan trên mặt bằng các lứa trẻ, giúp người hâm mộ liên tục được đặt vào trạng thái khấp khởi.

    ... chưa vội mừng

    Chiến thắng trước bóng đá Thái Lan đương nhiên là vui, nhưng để mừng quá nhiều lại khác bởi tất cả những lần vượt qua này đều ở cấp độ trẻ thay vì ĐTQG.

    Không cần phải nhắc lại, ở cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua người Thái về thành tích hay trong những lần đối đầu quan trọng. Thất bại không thể chối cãi ở bán kết AFF Cup 2020 minh chứng cho điều này.

     - Bóng Đá

     tín hiệu lạc quan ở cấp độ trẻ là vui, nhưng chưa quá phải mừng khi ở cấp độ ĐTQG hay giải VĐQG vẫn thua người Thái.

    Công bằng mà nói, bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc, căn cơ với hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp nhưng để vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển vẫn cần thêm thời gian.

    Ngoài ra, xét yếu tố hấp dẫn, chuyên nghiệp và cả sự trỗi dậy tại các giải đấu châu lục rõ ràng Thai-League đang vượt xa V-League về mọi mặt với một khoảng cách hơi khó san bằng.

    Yếu tố quyết định sức mạnh, đại diện cho một nền bóng đá là giải VĐQG và đội tuyển, người Thái vẫn nhỉnh hơn. Vì thế mới nói những gì gặt hái được ở cấp độ trẻ vẫn chỉ nằm ở chuyện… vui thay vì mừng rỡ quá trớn.

    Dù vậy, với con đường đang đi bóng đá Việt Nam xứng đáng được ngợi khen, đặc biệt là gieo những hy vọng vào một tương lai có thể qua mặt người Thái một cách sòng phẳng nhất. Và con đường ấy không gì khác vẫn là từ cội rễ: Bóng đá trẻ!

    Duy Nguyễn | 06:10 11/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...