MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Thủ môn U16 Việt Nam ngồi xe lăn sau trận gặp Thái Lan

    21:00 Thứ tư 10/08/2022

    Chiều 10/8, thủ môn Phạm Đình Hải rời sân vì chấn thương trong trận thắng 2-0 trước U16 Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á 2022, và phải ngồi xe lăn với cổ chân trái bị bó cứng.

    Phút 73, Đình Hải tranh chấp với cầu thủ đối phương. Kết quả, anh gặp chấn thương và phải nhường chỗ cho Đỗ Quyền Anh.

    Ngay khi rời sân, Đình Hải được các bác sĩ kiểm tra, tiến hành băng bó cố định vùng cổ chân trái. Anh cũng không thể tự di chuyển mà phải ngồi xe lăn. Nhiều đồng đội và thành viên ban huấn luyện dành thời gian an ủi cho thủ môn mang áo số 1.

     - Bóng Đá

    Đình Hải phải ngồi xe lăn sau khi rời sân vì chấn thương. Ảnh: VFF.

    Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau trận đấu, thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết của giải U16 Đông Nam Á 2022.

    "Thủ môn Đình Hải gặp chấn thương. Hoàng Công Hậu phải nhận thẻ đỏ. Họ sẽ không thể thi đấu ở trận chung kết. Về trận đấu hôm nay, tôi hài lòng vì các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ mà ban huấn luyện đề ra", ông Tuấn mở đầu phần họp báo.

    Thuyền trưởng U16 Việt Nam chia sẻ tiếp: "Tôi hạnh phúc vì U16 Việt Nam giành chiến thắng để vào chơi chung kết. Quan trọng hơn, các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ ban huấn luyện đề ra. Đó là điều khiến tôi hài lòng”.

    Tiết lộ bí quyết để cùng học trò giành chiến thắng trước U16 Thái Lan, ông Tuấn không quên có những lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ: "Tôi cho rằng điều đầu tiên là tinh thần, ý chí của các cầu thủ rất tốt. Họ thực hiện tốt ý đồ, đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Đó là chìa khóa để dẫn tới thắng lợi này”.

     - Bóng Đá

    U16 Việt Nam giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0. Ảnh: VFF.

    Đánh bại kỳ phùng địch thủ để góp mặt ở trận đấu cuối của giải, U16 Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở trận bán kết còn lại giữa Indonesia và Myanmar. Ở vòng bảng, thầy trò ông Tuấn thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Indonesia.

    Nói về trận thua Indonesia, thuyền trưởng U16 Việt Nam chia sẻ: "Các cầu thủ trẻ phải chịu áp lực rất lớn đến từ khán giả. 2 bàn thua chóng vánh ở hiệp 2 đến từ việc các cầu thủ chơi thiếu tập trung".

    Trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 20:53 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...