MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Thực hư chuyện Koeman trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan

    10:25 Thứ sáu 11/09/2015

    Đại diện của LĐBĐ Hà Lan đã bác bỏ tin đồn cho rằng ĐT Hà Lan sắp sa thải Danny Blind và bổ nhiệm HLV Ronald Koeman.

    Đại diện của LĐBĐ Hà Lan đã bác bỏ tin đồn cho rằng ĐT Hà Lan sắp sa thải Danny Blind và bổ nhiệm HLV Ronald Koeman.

    Thực hư chuyện Koeman trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan
    Mặc dù đã chia tay Guus Hiddink và bổ nhiệm Danny Blind nhưng ĐT Hà Lan vẫn chưa cải thiện được thành tích ở vòng loại EURO 2016. Tệ hơn, đội bóng này còn vừa nhận thêm 2 thất bại (trước Iceland và Thổ Nhĩ Kì), qua đó bị đẩy xuống vị trí thứ 4 bảng A.

    Với vỏn vẹn 10 điểm sau 8 trận đã đấu, Hà Lan đang đối mặt nguy cơ trở thành khán giả ở VCK EURO 2016. Trước thành tích yếu kém ở vòng loại, báo giới Hà Lan đã xuất hiện tin đồn cho rằng LĐBĐ Hà Lan đang có ý định sa thải Danny Blind, đồng thời bổ nhiệm Ronald Koeman, người đang dẫn dắt Southampton ở Premier League.

    Tuy nhiên, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã bác bỏ tin đồn trên. Thay vào đó, họ khẳng định vẫn tin tưởng Danny Blind và tin rằng Oranje sẽ vượt qua vòng loại để có mặt ở Pháp vào mùa Hè năm sau.

    “Danny Blind không hề đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Ông ấy mới dẫn dắt đội bóng được 2 trận. Mặc dù để thua cả 2 trận nhưng Hà Lan vẫn còn cơ hội giành vé tham dự VCK EURO 2016,” LĐBĐ Hà Lan khẳng định.

    “Danny Blind kí hợp đồng với chúng tôi cho tới hết VCK World Cup 2018. Trong hợp đồng, có thỏa thuận để Danny đàm phán với BLĐ sau khi vòng loại EURO 2016 kết thúc. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong khoảng 2 tháng tới nếu liên đoàn vẫn hài lòng với ông ấy,” LĐBĐ Hà Lan nói thêm.

    Trong quá khứ, Ronald Koeman từng dẫn dắt nhiều đội bóng tên tuổi ở Hà Lan như Vitesse Arnhem, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven hay Feyenoord. Khi mới khởi nghiệp cầm quân, ông từng làm trợ lý cho Guus Hiddink ở ĐT Hà Lan (1997-98). Bởi vậy, nhiều chuyên gia nghiên cứu bóng đá Hà Lan cho rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho chiếc ghế nóng ở Oranje vào thời điểm này.

    Hiện tại, Hà Lan vẫn còn 2 trận đấu nữa ở vòng loại để vớt vát hi vọng giành suất play-off (gặp Kazakhstan và CH Séc). Tuy vậy, do kém đội xếp thứ 3 (Thổ Nhĩ Kì) 2 điểm nên đoàn quân áo cam không còn quyền tự quyết.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...