MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình

    09:43 Thứ hai 25/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cục diện bảng E vòng loại EURO đang vô cùng căng thẳng khi Croatia bất ngờ bại trận.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Rạng sáng nay, Croatia đã có chuyến hành quân đến sân Hungary cho lượt thứ 2 vòng loại EURO 2020.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Rất đông các CĐV Croatia đã có mặt để cổ vũ và tiếp thêm tinh thần cho đội nhà.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Các CĐV Croatia không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Ngay phút 13, Ante Rebic có mặt đúng lúc dứt điểm dễ dàng mở tỉ số cho Á quân thế giới.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Các cầu thủ Croatia ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Để thua sớm, HLV Marco Rossi liên tiếp đưa ra các chỉ đạo và yêu cầu học trò bình tĩnh.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Chính điều này đã giúp đội chủ nhà Hungary san bằng tỉ số thành công trước khi hiệp một kết thúc. Phút 34, ở góc sút khá hẹp, Adam Szalai vẫn tỉnh táo đưa bóng vào lưới Croatia.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Bước sang hiệp hai, bất ngờ đã xảy ra ở phút 76 khi Hungary ghi bàn thứ 2, chính thức vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ quả phạt góc, sau 2 nhịp dứt điểm, Mate Patkai khiến cầu trường bùng nổ.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ Hungary sau bàn thắng thứ 2.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Croatia dù rất nỗ lực trong phần còn lại nhưng không thể có bàn thắng.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Đánh bại Croatia, Hungary đã có 3 điểm đầu tiên ở vòng loại.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Nỗi thất vọng của Quả Bóng Vàng Luka Modric. Trận thua này đã khiến Croatia tự đẩy mình vào thế khó trong chiến dịch vòng loại.

    Thua sốc Hungary, Quả Bóng Vàng và các đồng đội tự làm khó mình - Bóng Đá

     Theo đó, Croatia đã mở ra cơ hội cạnh tranh top 2 cho chính đối thủ Hungary. Đáng nói hơn, bảng E của họ vẫn còn đó Xứ Wales và Slovakia. Nhiều khả năng, đây sẽ là bảng tử thần của vòng loại EURO 2020.

    Thành Đạt | 09:20 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...