MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Theo Walcott muốn chiếm vị trí của Rooney ở tuyển Anh

    08:13 Thứ năm 08/10/2015

    Cầu thủ chạy cánh Theo Walcott vừa bày tỏ mong muốn được chơi ở vị trí "số 9" trên hàng công tuyển Anh ở trận gặp Estonia vào ngày thứ Bảy tới.

    (BongDa.com.vn) – Cầu thủ chạy cánh Theo Walcott vừa bày tỏ mong muốn được chơi ở vị trí “số 9″ trên hàng công tuyển Anh ở trận gặp Estonia vào ngày thứ Bảy tới.

    Theo Walcott muốn chiếm vị trí của Rooney ở tuyển Anh. Ảnh: Internet.
    Theo Walcott muốn chiếm vị trí của Rooney ở tuyển Anh. Ảnh: Internet.
    D
    o tuyển Anh đã sớm giành vé dự EURO 2016, hai trận đấu còn lại với họ không còn mang nhiều ý nghĩa. Có chăng, đây là dịp để HLV Roy Hodgson thử nghiệm đội hình hoặc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Bước vào trận gặp Estonia, tuyển Anh đứng trước nguy cơ không có thủ quân Wayne Rooney khi cầu thủ này dính chấn thương mắt cá.

    Với Theo Walcott, việc Rooney chưa thể trở lại là dịp để anh “chiếm” vị trí của đồng đội. Mới đây, cầu thủ 26 tuổi cho biết muốn được đá tiền đạo cắm, thay vì phải dạt cánh như cách bố trí thường xuyên của HLV Roy Hodgson. Cũng theo Walcott, Rooney nên được đá tiền vệ vì cầu thủ này đã 30 tuổi.

    Tôi biết mọi người muốn tôi chơi ở vị trí trung phong cắm. Khi đá cho tuyển Anh, đó là điều tôi muốn. Còn về Rooney, anh ấy vẫn đang tiến bộ dần. Song, tuổi tác có thể khiến Rooney phải xuống chơi ở vị trí tiền vệ. Trong màu áo M.U, NHM từng nhiều lần thấy Rooney phải đá ở giữa sân,” Walcott nói.

    Được biết, Walcott trong những trận gần đây thường được HLV Arsene Wenger của Arsenal xếp đá tiền đạo cắm. Trong chiến thắng 3-0 trước M.U cuối tuần qua, Walcott đá trung phong và chơi rất hay.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...