MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • "Thầy Park đúng khi để Công Phượng, Xuân Trường dự bị"

    22:44 Thứ tư 05/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn HLV Phạm Minh Đức đã có một số nhận xét về cách bố trí chiến thuật và nhân sự của HLV Park Hang-seo trong trận bán kết lượt đi với Philippines.

    Trong trận bán kết lượt đi với tuyển Philippines trên sân Panaad, Bacolod, HLV Park Hang-seo đã bố trí cặp tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự, Đức Huy - Hùng Dũng đá chính và cất hai cầu thủ lối chơi sáng tạo, Công Phượng - Xuân Trường lên băng ghế dự bị.

    Những sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả khi tuyển Việt Nam phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt 2 cơ hội của Anh Đức cùng Văn Đức để giành chiến thắng 2-1.

    Nhận xét về những thay đổi của thầy Park, HLV Phạm Minh Đức trong bài trả lời phỏng vấn trên trang Soha cho biết: "Thầy Park đúng khi để Công Phượng và Xuân Trường dự bị. Việc HLV Park sử dụng Đức Huy và Hùng Dũng đã giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ bắp và khắc chế lối chơi của đối thủ. 

    HLV Phạm Minh Đức cho rằng thầy Park đã đúng khi để Công Phượng, Xuân Trường dự bị trong trận đấu với Philippines ở Bacolod.  

    Đó là điểm hay của thầy Park nhưng dĩ nhiên, tôi không có ý chê bai Công Phượng hay Xuân Trường. Đó là vì thầy Park rất hiểu đối thủ và tỏ ra chính xác trong những quyết định sử dụng người. Khi Công Phượng vào sân cuối hiệp 2, lối chơi tốc độ của cậu ấy đã phát huy hiệu quả khi đối thủ tỏ ra suy yếu về thể lực".

    Phi Yến | 11:19 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...