MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • SỐC: ASIAD 2018 bóng đá Nam lần thứ 3 bốc thăm lại?

    06:48 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Việc đội bóng Iraq rút lui khiến các bảng đấu môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 có sự chênh lệch rất lớn, bởi có bảng đấu chỉ 3 đội nhưng cũng có bảng lên đến 5 đội tham dự.

    Việc Iraq bất ngờ rút lui sẽ khiến chủ nhà Indonesia gặp nhiều khó khăn. Bởi đây đã là thời điểm cận kề ASIAD 2018. Nhiều khả năng, một lễ bốc thăm lại sẽ được diễn ra. Bởi bảng C sau khi Iraq rút hiện chỉ còn 3 đội là: Trung Quốc, Đông Timor và Syria.

    Iraq rút lui vì gian lận tuổi, ASIAD 2018 có nguy cơ bốc thăm lại - Bóng Đá

    Iraq rút lui môn bóng đá nam tại ASIAD Cup 2018 với lý do gian lận tuổi?

    Trước đó, Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) vừa xác nhận đội U16 nước này đã bị loại khỏi VCK giải U16 khu vực Tây Á vì lý do gian lận tuổi. Theo đó, có đến 9 cầu thủ U16 Iraq bị phát hiện khai gian tuổi, sau khi nhân viên Hải quân sân bay quốc tế Baghdad nghi ngờ hình ảnh số cầu thủ này trong hộ chiếu khác rất xa thực tế bên ngoài, trong lúc họ đang làm thủ tục để bay sang Jordan dự giải U16 khu vực Tây Á.

    Cũng chính từ việc U16 Iraq chỉnh sửa giấy khai sinh cho cầu thủ trẻ, nên AFC vào cuộc và kiểm tra kết quả từ danh sách các cầu thủ dưới U23 tuổi của Iraq tham dự ASIAD Cup 2018. Và, IFA cũng thông báo sẽ rút lui khỏi Asiad 2018. Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng, ban lãnh đạo của bóng đá Iraq không hài lòng với cách bốc thăm "mập mờ" của chủ nhà Indonesia. 

    Iraq rút lui vì gian lận tuổi, ASIAD 2018 có nguy cơ bốc thăm lại - Bóng Đá

    Việc Iraq rút lui, rất có thể môn bóng đá nam ASIAD sẽ bốc thăm lại.

    Cụ thể, kết quả bốc thăm trước đó cho thấy chủ nhà Indonesia cùng bảng với Hong Kong (Trung Quốc), Lào và Đài Loan (Trung Quốc). Đây đều là những đội bóng có thực lực không mạnh, cửa đi tiếp rõ ràng rất rộng mở với chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, nước chủ nhà lại "quên" không điền tên Palestine và UAE vào danh sách bốc thăm. Kết quả bốc thăm bổ sung, Palestine vào bảng A còn UAE vào bảng E.

    Tình hình hiện tại,  bảng C môn bóng đá nam tại Asiad hiện chỉ còn 3 đội Trung Quốc, Đông Timor và Syria sau khi Iraq rút lui. Điều này dẫn đến sự bất hợp lý khi Asiad có 2 bảng 5 đội (A, E) và 1 bảng lại chỉ có 3 đội. Hiện tại AFC vẫn chưa có thông báo sẽ bốc thăm lại, tuy nhiên cũng rất khó coi nếu môn bóng đá nam diễn ra khi 2 bảng có 5 đội và bảng có 1 đội. 

    Phương Nam | 06:10 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...