MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Sợ lộ bài khi tập luyện, Olympic Hàn Quốc dùng biện pháp 'khó đỡ'

    05:55 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Cả Olympic Hàn Quốc lẫn Olympic Việt Nam đều tập kín khi trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 đã đến rất gần.

    Trong buổi tập làm quen sân Pankansari, HLV Park Hang Seo chỉ cho các phóng viên tác nghiệp trong 10 phút đầu. Sau đó, tất cả đều phải rời khỏi sân để các cầu thủ bắt đầu tập kín.

    Sợ lộ bài khi tập luyện, Olympic Hàn Quốc dùng biện pháp 'khó đỡ' - Bóng Đá

     Olympic Hàn Quốc là đối thủ rất đáng gờm.

    Cũng sợ 'lộ bài' như Olympic Việt Nam, Olympic Hàn Quốc đã không cho các phóng viên tác nghiệp vào ngày hôm qua. Thậm chí, ban huấn luyện Olympic Hàn Quốc còn cẩn thận hơn khi yêu cầu các nhân viên sân Pankansari căng bạt để che khuất mọi tầm nhìn.

    Qua đây cũng cho thấy Olympic Hàn Quốc đánh giá cao Olympic Việt Nam cũng như đặt mục tiêu cực lớn tại ASIAD 2018 này. Trước đó, HLV tờ Chosun tiết lộ rằng ngay sau khi kết thúc buổi họp báo sau trận đấu gặp Uzbekistan ở tứ kết, HLV Kim Hak-bum đã ra khán đài sân vận động Patriot Candrabhaga, Bekasi, Indonesia ngồi để theo dõi cuộc đấu giữa U23 Việt Nam gặp Syria.

    Đồng thời, HLV Kim Hak-bum cũng cho thấy sự tự tin của mình: "Olympic Việt Nam là đội chơi ổn định, họ có thực lực và minh chứng là chưa thủng lưới bàn nào. Thậm chí, họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Tôi tin là Olympic Hàn Quốc có thể xuyên thủng hàng phòng ngự này và giành chiến thắng."

    Minh Tuấn | 05:24 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...