MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Thái Lan thảm bại, Hàn-Trung níu chân nhau, Philippines tiếc nuối với giấc mơ Olympic

    20:38 Thứ tư 01/11/2023 | 4

    BongDa.com.vn Thái Lan chia tay vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á bằng kết quả toàn thua trong khi Philippines bất lực rời cuộc chơi dù có 6 điểm sau 3 lượt trận.

    Ở trận đấu sớm thuộc lượt cuối bảng B vòng loại 2 môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á, Thái Lan có trận đấu khó khăn gặp Triều Tiên, đội đã có được 4 điểm sau 2 lượt trận và tràn trề cơ hội đi tiếp.

    Các cô gái Thái Lan chỉ có thể trụ được đến phút 22. Kim Kyong-Yong đánh bại thủ thành Thái Kiều, Tiffany Sornpao để mở tỷ số. Kyong-Yong còn có 2 pha lập công nữa ở các phút 27 và 59 để hoàn thành cú hattrick cho riêng mình trong trận đấu này. Sung Hyang-Sim (phút 24), Jong-Sim K (52'), Ri Hak (86) và Ju Hyo-Sim (89) cũng điền tên lên bảng tỷ số để giúp CHDCND Triều Tiên khép lại cuộc đối đầu với Thái Lan bằng tỷ số đậm đà 7-0. Kết quả này đảm bảo cho thầy trò HLV Jo Song-ok chiếc vé đi tiếp vào vòng loại cuối bất chấp những kết quả còn lại.

    Thái Lan thảm bại, Philippines tiếc nuối rời cuộc chơi Olympic - Bóng Đá

     Thái Lan (áo xanh) thua đậm trước Triều Tiên. Ảnh: AFC.

    Ngược lại, đội tuyển nữ Thái Lan chia tay vòng loại 2 Olympic Paris 2024 bằng 3 trận thua, thủng lưới 20 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Có thể thông cảm cho thầy trò HLV Naruphol Kaenson vì họ rơi vào bảng đấu khó khăn với các đối thủ sừng sỏ như Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc.

    Một đội bóng Đông Nam Á khác cũng ra sân ngày hôm nay là đội tuyển nữ Philippines. Với mục tiêu giành 3 điểm để cạnh tranh chiếc vé vớt cho vị trí thứ 2 xuất sắc nhất, các học trò HLV Alen Stajcic đã nhập cuộc đầy quyết tâm và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên trước hàng thủ kín kẽ của Iran, Feisty ladies chỉ có một lần đưa bóng vào lưới thủ thành Zahra Khajavi. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của tuyển thủ Phi kiều, Tahnai Annis ở phút 19.

    Thái Lan thảm bại, Philippines tiếc nuối rời cuộc chơi Olympic - Bóng Đá

     Philippines lỡ vé đi tiếp vì thua hiệu số phụ. Ảnh: AFC.

    Chiến thắng tối thiểu của Philippines nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi ở trận đấu sau đó ở bảng C, đội tuyển nữ Uzbekistan đã dễ dàng đánh bại Ấn Độ với tỷ số 3-0 để giành chiếc vé vớt cho vị trí thứ 2 xuất sắc nhất bước vào vòng loại cuối nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, +2 so với -4 của Philippines.

    Một kết quả đáng chú ý khác là trận đối đầu giữa nhà vô địch châu Á, Trung Quốc và Hàn Quốc. Sau 90 phút căng thẳng và kịch tính, 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến cả 2 đều phải ngồi nhà xem  Olympic Paris 2024 qua TV khi kết thúc vòng loại thứ 2 bảng B với lần lượt 4 và 5 điểm.

    Nam Thành | 20:08 01/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...