MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Thảm bại 0-8 trên sân nhà, Philippines vẫn khiến loạt ông lớn châu Á căng thẳng

    20:44 Chủ nhật 29/10/2023

    BongDa.com.vn Philippines vừa đón nhận thất bại 0-8 trước Australia ở lượt trận thứ 2 bảng A Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

    Sau chiến thắng đậm đà 4-1 trước Đài Loan ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Philippines hừng hực khí thế bước vào cuộc đối đầu với ứng viên số 1 bảng A, Australia.

    Tuy nhiên sự hưng phấn của đoàn quân HLV Alen Stajcic nhanh chóng bị dập tắt trước đẳng cấp chênh lệch đến từ các cô gái xứ sở chuột túi. Mary Fowler mở tỷ số cho các vị khách ở phút thứ 15 trước khi chính cô kiến tạo để Sam Kerr nhân đôi cách biệt 4 phút sau đó. Kerr còn có thêm 2 pha lập công ở các phút 45+2 và 46 để hoàn thành cú hattrick cho riêng mình trong trận đấu này. Ngôi sao đang thuộc biên chế Chelsea không phải là cái tên duy nhất có hattrick trước Philippines ngày hôm nay.

    Thảm bại 0-8 trên sân nhà, Philippines vẫn khiến loạt ông lớn châu Á căng thẳng - Bóng Đá

    Australia nắm chắc chiếc vé đầu bảng A vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Ảnh: AFC.

    Một ngôi sao khác cũng đang thi đấu ở giải đấu số 1 nước Anh dành cho nữ (Women's Super League) là Caitlin Foord (Manchester City) cũng có 3 pha lập công ở các phút 30, 34 và 56, qua đó đưa Australia vượt lên dẫn 7-0 trước khi Clare Wheeler ấn định tỷ số ở phút 72.

    Những phút cuối, dù HLV Tony Gustavsson đã chỉ đạo các học trò giảm nhịp nhằm bảo toàn lực lượng nhưng điều đó cũng chẳng giúp Philippines tạo nên bao nhiêu sóng gió và đành chấp nhận trận thua trắng 0-8 trước Australia.

    Ở lượt trận cuối, Philippines sẽ gặp Iran, đội mới chỉ có 1 điểm từ trận hòa Đài Loan sau 2 lượt trận. Một chiến thắng sẽ giúp các học trò HLV Alen Stajcic sẽ có cơ hội cạnh tranh chiếc vé vớt cho đội xếp thứ 2 xuất sắc nhất. Chỉ cần Hàn Quốc và Trung Quốc cầm hòa nhau ở lượt trận cuối bảng B, cơ hội sẽ được trao cho 'Feisty ladies'.

    Thảm bại 0-8 trên sân nhà, Philippines vẫn khiến loạt ông lớn châu Á căng thẳng - Bóng Đá

     Các cầu thủ nhập tịch của Philippines bất lực trước những ngôi sao của Australia. Ảnh: AFC.

    Cũng ở lượt trận thứ 2, Thái Lan đã có một trận đấu đáng khen khi chỉ chịu thua các nhà đương kim vô địch châu Á, Trung Quốc với tỷ số 0-3. Yan Jinjin mở tỷ số ngay phút thứ 15, nhưng phải đến phút 68 đại diện của đất nước tỷ dân mới có được bàn nhân đôi cách biệt do công của Chen Qiaozhu. Wurigumula ấn định tỷ số ở phút 80. Kết quả này khiến Thái Lan chính thức bị loại sau 2 thất bại bất kể kết quả ở lượt trận cuối.

    Trong khi đó, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều cần 1 chiến thắng ở lượt trận cuối để hy vọng giành chiếc vé vào vòng loại tiếp theo khi Triều Tiên gần như chắc chắn sẽ đánh bại đội được xem là yếu nhất bảng B, Thái Lan ở trận đấu còn lại.

    Cũng ở lượt trận ngày hôm nay, Nhật Bản có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 ở bảng C trước chủ nhà Uzbekistan. Thầy trò HLV Ikeda Futoshi sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối. Và chỉ cần không thua, Nadeshiko Japan sẽ chính thức giành vé vào vòng loại cuối bằng tấm vé đầu bảng.

    Nam Thành | 20:14 29/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...