MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • "Sếp lớn" HAGL ra tay, Công Phượng được về nước đá SEA Games?

    22:21 Thứ tư 20/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Theo lời của lãnh đạo HAGL, đội bóng này sẽ cố gắng thương thảo với Incheon United để Công Phượng được đá SEA Games 30.

    Theo đó, nước chủ nhà của SEA Games 30 Philippines đã đưa ra quyết định về một thay đổi rất quan trọng ở môn bóng đá nam của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới, đó là bên cạnh các cầu thủ U22, mỗi đội tuyển tham dự sẽ được gọi thêm 2 cầu thủ quá tuổi.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/03: Ông Hải

    HAGL sẽ làm tất cả để Công Phượng được trở về U23 Việt Nam tham dự SEA Gaems 30. 

    Khả năng những cái tên rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo như Công Phượng, Xuân Trường, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh,.. sẽ được gọi tên. Với những gì đã thể hiện, Công Phượng là cái tên sáng cửa nhất trên hàng công U23 Việt Nam so với Đức Chinh, Thanh Bình, Danh Trung hay Tiến Linh. 

    Tuy nhiên, điều khó khăn với U23 Việt Nam là chưa chắc Công Phượng sẽ được về nước để thi đấu ở SEA Games 29. Bởi đội bóng chủ quản Incheon United đang rất cần lực lượng ở giai đoạn quan trọng ấy. 

    Cụ thể, vì SEA Games là giải đấu không thuộc hệ thống chính thức của FIFA, nên các CLB không có nghĩa vụ phải cho cầu thủ về làm nghĩa vụ quốc gia. Đây chính là vấn đề trở ngại nhất với Công Phượng cũng như U23 Việt Nam.

    Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo CLB HAGL khẳng định rằng, họ sẽ làm việc với CLB Incheon United nếu BHL U22 Việt Nam (HLV trưởng là ông Park Hang-seo) thực sự muốn triệu tập Công Phượng cho SEA Games 30.

    Công Phượng:

    Công Phượng chân sút thầy Park cần để phục vụ SEA Games 30. 

    Thực tế, bóng đá Việt Nam đã từng 2 lần đứng trên đỉnh Đông Nam Á khi vô địch AFF Cup 2008 và 2018. Tuy nhiên, ở sân chơi SEA Games, chưa một lần chúng ta được tận hưởng cảm giác vinh quang. Lứa thế hệ cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Hoàng Đức, Danh Trung,... công thêm 2 nhân tố trên 22 tuổi sẽ là sự bổ sung cần thiết để chúng ta hiện thực hóa giấc mơ "hái vàng" SEA Games. Có thể cái tên Công Phượng là điều HLV Park Hang-seo cần có lúc này. 

    Phương Nam | 16:45 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...