MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Sau tất cả, Andy Robertson nói thẳng về pha "nhấn đầu" Lionel Messi

    05:52 Thứ bảy 09/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Andy Robertson đã trải lòng về hành động bất kính anh đã làm với Lionel Messi trong trận Bán kết lượt về Champions League 2018/19.

    Tại Bán kết lượt về UEFA Champions League 2018/19, Liverpool đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bậc nhất lịch sử giải đấu. Ở đó, dù đã để thua Barcelona 0-3 ở lượt đi nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp giành chiến thắng 4-0, qua đó giành vé dự trận Chung kết.

    Chiến thắng vẻ vang của The Kop đã không được trọn vẹn bởi 1 tình huống đáng tiếc xảy ra giữa hậu vệ Andy Robertson và Lionel Messi. Cụ thể, cầu thủ người Scotland sau 1 pha tranh chấp bóng, anh đã chạy đến và nhấn đầu số 10 của Barca. Đó là 1 hành động không đẹp và tạo nên sự ức chế cho La Pulga.

    Sau tất cả, Andy Robertson nói thẳng về pha

    Tình huống Robertson nhấn đầu Messi.

    Mới đây trên That Peter Crouch Podcast, Robertson đã có những trải lòng về tình huống đáng quên kể trên: "Ở tình huống đó, tôi và Fabinho đã ra sức ngăn cản pha đi bóng của Messi. Sau đó cả 3 chúng tôi đều té xuống. Tôi ngay lúc ấy đã quay lại và nhấn vào đầu của Messi.

    Tôi biết anh ấy rất không vui và tôi cũng không nên làm như thế, chắc chắn là vậy. Đó là 1 hành động thiếu tôn trọng đến 1 cầu thủ xuất sắc. Lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu điều gì đã khiến mình làm như thế. Nhưng tôi thật sự ân hận. Về sau, đã có những câu chuyện không hay liên quan đến hành động ấy và tôi rất khó chịu vì điều ấy."

    Cú hat-trick của Messi trong hiệp một trận đấu với Mallorca:

    Đăng Huy | 05:22 09/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...